Theo báo cáo nhanh của Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, khoảng 16h ngày 22/4, một trận mưa dông kèm gió lốc bất ngờ quét qua xã Sì Lở Lầu. Hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra trong thời gian ngắn nhưng cường độ mạnh đã làm tốc mái, hư hỏng nhiều công trình. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 215 triệu đồng.

Hộ dân tại xã Sì Lở Lầu bị dông lốc bay mái nhà. Ảnh: Quốc Hưng
Nặng nề nhất là thiệt hại về nhà ở. Toàn xã ghi nhận 8 căn nhà bị ảnh hưởng, với tổng giá trị thiệt hại khoảng 175 triệu đồng. Tại bản Tả Phùng, gió lốc làm cây đổ vào nhà một hộ dân, làm hỏng khoảng 40m² mái tôn; một hộ khác bị tốc mái 12m². Ở bản Sì Choang, một căn nhà bị tốc mái. Trong khi đó, bản Tả Ô có tới 5 hộ bị thiệt hại với nhiều mức độ khác nhau, từ bay mái tôn, bung tấm lợp đến hư hỏng vách nhà.
Không chỉ nhà dân, trụ sở Đảng ủy xã Sì Lở Lầu cũng bị gió lốc làm tốc mái. Khu nhà lưu trú dành cho cán bộ, công chức bị bung vách, hư hỏng nặng.
Tại bản U Ma, xã Thu Lũm khoảng 17h cũng xuất hiện mưa đá, dông lốc khiến nhà làm việc của tổ công tác Pa Thắng thuộc Đồn Biên phòng Thu Lũm bị tốc mái; Trường Tiểu học ở bản Pa Thắng bị cây đổ vào mái.nhà.

Cây gãy đổ đè lên mái nhà trường Tiểu học bản Pa Thắng. Ảnh: Quốc Hưng
Đêm ngày 22/4, giông, lốc làm tốc mái nhà của 01 hộ dân thuộc bản Ma Li Pho; gió mạnh làm đổ khoảng 20m hàng rào tại trường Trung học cơ sở Mường So , xã Phong Thổ.

Hàng rào của trường Trung học cơ sở Mường So bị đổ sập. Ảnh: Quốc Hưng
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lực lượng tại chỗ đã được huy động tối đa. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Đồn Biên phòng Thu Lũm, Đồn Biên phòng cửa khẩu ma Lù Thàng đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân khẩn trương giúp các hộ dân bị ảnh hưởng dọn dẹp, lợp lại mái nhà, gia cố công trình tạm thời để tránh mưa gió tiếp diễn.

Người dân bàng hoàng sau cơn dông. Ảnh: Quốc Hưng
Tại các điểm thiệt hại nặng, lực lượng chức năng đã ưu tiên hỗ trợ những hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, đảm bảo không để người dân thiếu chỗ ở an toàn. Các vật liệu như tấm lợp, bạt che cũng được nhanh chóng cung cấp để người dân khắc phục trước mắt.
Chính quyền địa phương cho biết đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, đồng thời xây dựng phương án hỗ trợ lâu dài nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai cũng được tăng cường, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp.

Khẩn trương khắc phục hậu quả do dông lốc. Ảnh: Quốc Hưng
Dù thiệt hại chưa phải quá lớn, nhưng trận dông lốc bất ngờ một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ thiên tai ở vùng cao. Trong khó khăn, tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa chính quyền, lực lượng chức năng và người dân chính là điểm tựa để Lai Châu nhanh chóng vượt qua, giữ vững cuộc sống bình yên nơi biên cương.
Bình luận (0)