Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra thực địa tình hình thiệt hại do mưa lũ tại xã Mường Than. Ảnh: XC
Dồn sức khắc phục hậu quả sau thiên tai
Những ngày này, tại xã Mường Than và nhiều địa phương của tỉnh Lai Châu không khí khẩn trương vẫn bao trùm khắp các khu dân cư bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất. Trên những tuyến đường còn ngổn ngang bùn đất, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, bộ đội biên phòng cùng lực lượng dân quân tự vệ vẫn miệt mài dọn dẹp hiện trường, tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân vùng lũ. Ảnh: TT
Ngày 19/7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đến kiểm tra hiện trường, thăm hỏi người dân và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại vùng lũ.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường với tỉnh Lai Châu. Ảnh: XC
Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe UBND tỉnh Lai Châu báo cáo về tình hình thiệt hại, công tác tìm kiếm cứu nạn, sơ tán người dân, khôi phục hạ tầng thiết yếu và những khó khăn địa phương đang gặp phải sau đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15 đến 19/7.
Theo báo cáo của tỉnh Lai Châu, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại nhiều địa phương của tỉnh, riêng xã Mường Than lũ quét làm 6 người chết, 3 người mất tích và 8 người bị thương. Qua rà soát bước đầu, có 179 hộ dân có nguy cơ phải sắp xếp, bố trí lại nơi ở.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: XC
Hiện nay, thời tiết vẫn còn mưa, các lực lượng chức năng đang khẩn trương vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa, bố trí chỗ ở tạm, bảo đảm nhu yếu phẩm, nước sinh hoạt cho người dân. Tỉnh đã ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai dựng khu nhà ở tạm cho các hộ dân đến khi có nơi ở mới. Đồng thời, bố trí quỹ đất để tái định cư khẩn cấp cho các hộ dân, tiếp tục rà soát các khu vực không còn bảo đảm an toàn để đề xuất bổ sung phương án sắp xếp dân cư lâu dài.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung khẳng định tỉnh sẽ tập trung mọi nguồn lực để chăm lo chỗ ở, lương thực, nước sinh hoạt và bảo đảm giao thông, sớm ổn định đời sống cho nhân dân vùng bị thiên tai.
Ghi nhận sự chủ động của tỉnh Lai Châu trong công tác ứng phó thiên tai, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương cùng các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: XC
Thứ trưởng nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích, tổ chức mai táng chu đáo các nạn nhân và chăm lo tốt cho các gia đình có người thiệt mạng. Đối với 179 hộ dân thuộc diện phải sắp xếp lại nơi ở, trong đó có 24 hộ cần di dời khẩn cấp, Thứ trưởng thống nhất chủ trương để tỉnh đề xuất xây dựng khu tái định cư quy mô khoảng 200 hộ, báo cáo Chính phủ xem xét hỗ trợ, hướng tới hình thành khu dân cư an toàn, đồng bộ, kiểu mẫu. Đồng thời yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương dựng nhà ở tạm cho người dân, đặc biệt khoảng 60 hộ không còn đủ điều kiện trở về nơi ở cũ do nguy cơ sạt lở.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát thiệt hại làm căn cứ hỗ trợ gạo cứu đói và các chính sách an sinh; nếu địa phương có nhu cầu về nguồn kinh phí phòng, chống thiên tai, Trung ương sẽ xem xét, cân đối hỗ trợ. Về lâu dài, tỉnh cần tập trung cải tạo đất sản xuất, khôi phục sinh kế, ổn định dân cư sau thiên tai. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ để ưu tiên bố trí nguồn lực hỗ trợ tỉnh Lai Châu sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp tặng quà các hộ bị ảnh hưởng nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: XC
Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã tặng quà cho 13 gia đình của xã Mường Than bị mất nhà do lũ quét.
Chung tay dựng lại cuộc sống sau lũ
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tại chỗ cùng 11 máy xúc và 40 phương tiện chuyên dụng tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả.
Ở nhiều khu vực bị chia cắt, các lực lượng vừa mở đường, khơi thông dòng chảy, vừa giúp người dân di chuyển tài sản, dựng lại nhà cửa và vận chuyển nhu yếu phẩm đến những bản còn cô lập.
Mưa lũ gây thiệt hại nặng tại Lai Châu. Ảnh: TT
Đến nay, 1.686 người đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Đây là giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân trong bối cảnh thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp.
Theo phương án của tỉnh, 81 hộ dân thuộc diện phải bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống lâu dài. Đây không chỉ là giải pháp ứng phó trước mắt mà còn là bước đi quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ quét và sạt lở đất.
Những ngày qua, cùng với việc tìm kiếm người mất tích, các địa phương cũng tập trung khôi phục hệ thống điện, thông tin liên lạc, giao thông, trường học và các công trình hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện để người dân từng bước trở lại cuộc sống bình thường.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra thực địa tình hình thiệt hại do mưa lũ tại xã Mường Than. Ảnh: XC
Theo thống kê của UBND tỉnh Lai Châu, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 10 người tử vong, 5 người mất tích, 11 người bị thương; 1.026 ngôi nhà bị ảnh hưởng; 697 ha cây trồng bị thiệt hại cùng nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện và trường học bị hư hỏng. Tổng thiệt hại trên toàn tỉnh ước tính hơn 370 tỷ đồng.
Trước những thiệt hại lớn, tỉnh Lai Châu đề nghị Trung ương hỗ trợ gạo cứu đói cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong thời gian từ 1 đến 3 tháng; đồng thời hỗ trợ 116 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại xã Mường Than. Trong đó, 6 tỷ đồng hỗ trợ thiệt hại về nhà ở, 50 tỷ đồng phục hồi hạ tầng và 60 tỷ đồng phục vụ công tác bố trí, sắp xếp dân cư.
Những con số ấy phản ánh mức độ khốc liệt của thiên tai, đồng thời cho thấy yêu cầu cấp thiết trong việc đầu tư hạ tầng phòng, chống thiên tai, quy hoạch lại khu dân cư và nâng cao năng lực ứng phó tại các địa bàn miền núi.

Khi mưa lũ chia cắt bản làng, các lực lượng lập tức có mặt nơi hiểm nguy, dốc sức cứu dân, giúp bà con vượt qua hoạn nạn. Ảnh: TT
Khi nước lũ dần rút xuống, hành trình khắc phục hậu quả vẫn còn nhiều gian nan. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng tinh thần sẻ chia của các lực lượng và cộng đồng, Lai Châu đang từng bước vượt qua khó khăn, khẩn trương hàn gắn những vết thương do thiên tai để sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và xây dựng những khu dân cư an toàn hơn trong tương lai.
Bình luận (0)