Trao quà cho các hội viên phụ nữ xã Dào San. Ảnh: Đức Duẩn
Giữa những dãy núi trùng điệp của xã biên giới Dào San, tỉnh Lai Châu, không khí những ngày đầu tháng Bảy trở nên ấm áp hơn bởi sự hiện diện của các đoàn công tác đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng hai tỉnh. Không chỉ mang theo những phần quà, những công trình dân sinh hay nguồn lực hỗ trợ thiết thực, họ còn mang theo tình cảm, trách nhiệm và niềm tin gửi gắm tới đồng bào nơi phên dậu Tổ quốc.
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được triển khai tại Dào San một lần nữa khẳng định hiệu quả của sự phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ và lực lượng Bộ đội Biên phòng trong chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
Chung sức vì phụ nữ vùng biên
Tại hội nghị triển khai chương trình, đại diện các đơn vị đã thống nhất nhiều nội dung phối hợp nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ và nhân dân khu vực biên giới.

Đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Đức Duẩn
Tham dự chương trình có đồng chí Đào Thị Hòa, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình; Thượng tá Nguyễn Quốc Việt, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình cùng đoàn công tác của hai đơn vị. Về phía Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu có Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy dự và phát biểu chỉ đạo.
Theo Đại tá Lê Công Thành, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” không đơn thuần là chương trình an sinh mà còn là cầu nối gắn kết giữa các địa phương, đơn vị cùng hướng về đồng bào vùng biên giới. Thông qua các hoạt động phối hợp, chương trình góp phần hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường thế trận lòng dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân.

Đại tá Lê Công Thành phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đức Duẩn
Trong bối cảnh nhiều địa bàn biên giới vẫn còn không ít khó khăn, sự đồng hành của các cấp Hội Phụ nữ và lực lượng Bộ đội Biên phòng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là nguồn lực hỗ trợ trước mắt mà còn là động lực để người dân mạnh dạn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia.
Đại tá Lê Công Thành cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp, bám sát tình hình thực tiễn ở cơ sở, triển khai các hoạt động phù hợp với nhu cầu của người dân; ưu tiên hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và các hộ dân sinh sống tại khu vực biên giới.
Những công trình từ nghĩa tình
Điểm nhấn của chương trình là lễ khánh thành và bàn giao công trình “Thắp sáng vùng biên” tại bản U Ní Chải, xã Dào San.
Hai mươi cột đèn năng lượng mặt trời với tổng kinh phí 400 triệu đồng được lắp đặt dọc các tuyến đường trong bản đã mang đến diện mạo mới cho khu dân cư vùng biên. Khi màn đêm buông xuống, những con đường vốn chìm trong bóng tối nay được thắp sáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trao biển tượng trưng cột điện và đèn năng lượng cho nhân dân bản U Ní Chải. Ảnh: Đức Duẩn
Ánh sáng từ những cột đèn không chỉ giúp người dân yên tâm hơn mỗi khi ra đường mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia giữa hậu phương với biên cương Tổ quốc.
Không dừng lại ở những công trình dân sinh, đoàn công tác còn đến thăm mô hình trồng sâm Lai Châu của một hội viên phụ nữ tại bản U Ní Chải. Đây là mô hình đang phát huy hiệu quả, tận dụng lợi thế khí hậu, thổ nhưỡng để phát triển cây dược liệu có giá trị kinh tế cao.

Thăm vườn sâm hội viên phụ nữ bản U Ní Chải, xã Dào San. Ảnh: Đức Duẩn
Qua chuyến thăm, các đại biểu ghi nhận nỗ lực của hội viên trong phát triển kinh tế gia đình, đồng thời động viên tiếp tục mở rộng sản xuất, xây dựng các mô hình sinh kế bền vững gắn với điều kiện thực tế của địa phương. Những mô hình như vậy được kỳ vọng sẽ trở thành hướng đi hiệu quả trong công tác giảm nghèo, giúp phụ nữ vùng cao nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

BĐBP tỉnh và Đồn Dào San tặng quà cho con nuôi Đồn Biên phòng. Ảnh: Đức Duẩn
Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao 30 suất quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; trao tặng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Dào San 1.000 cuốn vở cùng 150 mũ bảo hiểm.
Đối với nhiều học sinh vùng cao, những cuốn vở mới không chỉ phục vụ việc học mà còn là sự động viên để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường. Những chiếc mũ bảo hiểm cũng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, bảo vệ an toàn cho các em trên hành trình học tập mỗi ngày.

Đoàn công tác cũng đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Dào San. Những lời động viên chân thành cùng những phần quà ý nghĩa thể hiện sự quan tâm đối với lực lượng đang ngày đêm bám địa bàn, thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới và đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống nhân dân.
Gắn kết lòng dân, giữ vững biên cương
Trước khi diễn ra các hoạt động của chương trình, đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ xã Dào San.

Thượng tá Nguyễn Quốc Việt, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Ninh Bình thắp hương tại nhà bia. Ảnh: Đức Duẩn
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì chủ quyền và sự bình yên của biên cương Tổ quốc. Đó không chỉ là hoạt động tri ân mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, gìn giữ những thành quả mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng xương máu.
Từ những hoạt động cụ thể như xây dựng công trình dân sinh, hỗ trợ sinh kế, trao quà, chăm lo giáo dục đến động viên cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu, chương trình đã tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ với lực lượng Bộ đội Biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương.
Quan trọng hơn, chương trình đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và các lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới. Khi đời sống người dân từng bước được cải thiện, phụ nữ có thêm điều kiện phát triển kinh tế, trẻ em được quan tâm học tập, các mô hình sinh kế được nhân rộng, thì thế trận lòng dân cũng ngày càng được bồi đắp vững chắc.

Đồng chí Đào Thị Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình tìm hiểu đời sống của người dân xã Dào San. Ảnh: Đức Duẩn
Ở những vùng đất còn nhiều khó khăn như Dào San, mỗi công trình, mỗi phần quà hay mỗi lời động viên đều mang giá trị lớn hơn ý nghĩa vật chất. Đó là sự sẻ chia, là trách nhiệm, là niềm tin được gửi gắm để đồng bào vùng biên có thêm động lực vươn lên, cùng chung sức xây dựng cuộc sống ấm no, gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng nơi cực Tây của Tổ quốc.
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” vì thế không chỉ dừng lại ở những hoạt động hỗ trợ trước mắt mà còn tạo nền tảng để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Khi những con đường ở U Ní Chải bừng sáng mỗi đêm, đó cũng là lúc nghĩa tình giữa các địa phương tiếp tục được lan tỏa, góp phần thắp sáng niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
Bình luận (0)