Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Anh Sơn
Minh bạch hóa hoạt động khai thác khoáng sản
Sáng 20/5, Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức buổi làm việc với Đảng ủy UBND tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn. Buổi làm việc do đồng chí Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Lãnh đạo UBND tỉnh tham dự buổi làm việc. Ảnh: Anh Sơn
Trong bối cảnh nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trọng điểm ngày càng tăng, việc quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản được tỉnh Lai Châu xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy UBND tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc các quy định của Trung ương và của tỉnh về lĩnh vực địa chất, khoáng sản. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật được thực hiện bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân trong hoạt động khai thác tài nguyên.

Ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Sơn
Cùng với đó, tỉnh cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, hạn chế tình trạng khai thác trái phép, thất thoát tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực địa chất, khoáng sản từng bước được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.
Đáng chú ý, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính đã góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước.
Theo quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, toàn tỉnh hiện có 244 điểm, khu vực khoáng sản được quy hoạch. Trong đó có 17 mỏ thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và 227 mỏ thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND tỉnh.
Đối với các mỏ không đấu giá, UBND tỉnh đã cấp phép khai thác cho 25 mỏ, còn 9 mỏ mới dừng ở bước cấp phép thăm dò. Với các mỏ đấu giá thành công, hiện có 7 mỏ được cấp phép khai thác, 22 mỏ được cấp phép thăm dò.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đấu giá, cấp phép và đưa khoáng sản vào khai thác vẫn còn những khó khăn nhất định. Một số điểm mỏ chưa hoàn thiện đầy đủ điều kiện pháp lý, tiến độ thăm dò còn chậm, trong khi nhu cầu vật liệu phục vụ các dự án hạ tầng ngày càng lớn.
Khai thác phải đi đôi với bảo vệ tài nguyên
Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến tập trung phân tích các vấn đề liên quan đến tiến độ đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thời gian cấp phép, công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn khoáng sản trên địa bàn.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Sơn
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản theo hướng bền vững. Theo đó, tập trung chỉ đạo rà soát các danh mục, khu vực khai thác khoáng sản; xác định các vùng có tiềm năng để bổ sung vào Quy hoạch tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới.
Đồng thời, tỉnh sẽ khẩn trương ban hành quy định về quản lý địa chất và khoáng sản trên địa bàn, rà soát các điểm mỏ đủ điều kiện để tổ chức đấu giá quyền khai thác theo đúng quy định pháp luật.
Một trong những yêu cầu đáng chú ý được Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh là phải xác định ít nhất 5 mỏ có điều kiện thu ngân sách cao nhất để ưu tiên đầu tư thăm dò, đưa vào đấu giá trong năm 2026 và chậm nhất năm 2027 phải tạo nguồn thu cho ngân sách.
Cùng với đó, tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ đấu giá các điểm mỏ nhằm bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng cho các công trình hạ tầng trọng điểm đang và sẽ triển khai trên địa bàn.
Đối với những mỏ đã được cấp phép nhưng chậm triển khai, quá thời hạn quy định, tỉnh kiên quyết thu hồi trong tháng 8 tới. Đây được xem là động thái mạnh nhằm tránh tình trạng giữ mỏ nhưng không khai thác, gây lãng phí tài nguyên.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Anh Sơn
Đối với các mỏ thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh sẽ chủ động đề nghị Bộ đẩy nhanh tiến độ thăm dò, cấp phép đối với những mỏ có tiềm năng lớn để sớm đưa vào khai thác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Song song với mục tiêu khai thác hiệu quả tài nguyên, tỉnh Lai Châu cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ môi trường và ổn định đời sống người dân. Theo lãnh đạo tỉnh, tài nguyên khoáng sản là nguồn lực quan trọng nhưng không phải vô hạn, vì vậy việc khai thác phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng trước mắt.
Thông điệp được đưa ra tại buổi làm việc cho thấy quyết tâm của tỉnh Lai Châu trong việc siết chặt quản lý khoáng sản, minh bạch hóa hoạt động đấu giá và khai thác, qua đó biến nguồn tài nguyên thành động lực phát triển lâu dài cho địa phương.
Bình luận (0)