Theo dữ liệu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, đầu tháng đến nay, các ngân hàng phát hành 13 lô trái phiếu để huy động gần 15.000 tỷ đồng.
Bình quân lãi suất phát hành đạt 8,5% một năm, giảm 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước. Thị trường có nhiều lô trái phiếu trả lãi quanh 7,8-8%, chủ yếu của hai ngân hàng quốc doanh là Vietcombank và BIDV. Ở nhóm tư nhân, TPBank dẫn đầu với lãi cố định 9,1% cho một lô trái phiếu kỳ hạn 3 năm. Thực trạng này bắt nguồn từ áp lực cạnh tranh nguồn vốn và nhu cầu cân đối tăng trưởng tín dụng. Khi kênh huy động truyền thống là tiền gửi dân cư gặp khó, nhiều nhà băng chuyển hướng sang thị trường nợ để tìm nguồn vốn trung dài hạn.
Một số nhà băng chấp nhận tăng chi phí huy động để bù đắp thiếu hụt vốn. Điển hình như Sacombank trả lãi cố định 10% một năm để hút hơn 3.600 tỷ đồng, còn PVCombank 9,8%. Mức này cao hơn vài điểm phần trăm so với một số sản phẩm tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn dài.
Theo ông Cao Việt Hùng - Giám đốc phân tích ngành ngân hàng tại Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), các ngân hàng đã tăng lãi suất trái phiếu khoảng 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái và 2 điểm phần trăm kể từ đầu năm nay. Ông Hùng cũng dự báo mặt bằng lãi suất từ nay đến cuối năm dự kiến còn nhiều biến động khó lường do phụ thuộc vào tình hình xung đột địa chính trị thế giới, diễn biến giá dầu... Tuy nhiên, chuyên gia này kỳ vọng "lãi suất có dư địa hạ nhiệt" nhờ các chính sách của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính giúp nới lỏng thanh khoản hệ thống. Đồng USD suy yếu do lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt cũng tạo thêm dư địa cho nhà điều hành mua ngoại tệ và bơm tiền ra thị trường.
Bình luận (0)