Lâm Đồng: Di dời khối đá hàng tấn chênh vênh trên đèo Bảo Lộc

VTV.vn - Lực lượng CSGT Lâm Đồng kịp thời phát hiện, phối hợp di dời khối đá hàng tấn có nguy cơ rơi xuống Quốc lộ 20 tại đèo Bảo Lộc.

CSGT Lâm Đồng phối hợp xử lý khối đá hàng tấn chênh vênh trên đèo Bảo Lộc.

CSGT Lâm Đồng phối hợp xử lý khối đá hàng tấn chênh vênh trên đèo Bảo Lộc.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý một khối đá lớn nằm chênh vênh trên taluy dương đèo Bảo Lộc, có nguy cơ rơi xuống Quốc lộ 20. Việc chủ động di dời khối đá giúp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường huyết mạch nối Lâm Đồng với TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ.

CSGT Lâm Đồng phối hợp xử lý khối đá hàng tấn chênh vênh trên đèo Bảo Lộc- Ảnh 1.

Khối đá lớn nằm chênh vênh trên taluy dương đèo Bảo Lộc.

Ngày 16/3, lãnh đạo Trạm CSGT Mađaguôi (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý thành công khối đá lớn có nguy cơ sạt lở tại khu vực đỉnh đèo Bảo Lộc, thuộc phường 3 Bảo Lộc.

Trước đó, lực lượng CSGT tiếp nhận phản ánh của người dân về việc trên taluy dương của đèo xuất hiện một khối đá lớn nằm cheo leo, có dấu hiệu mất điểm tựa và có thể rơi xuống mặt đường bất cứ lúc nào. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Mađaguôi đã nhanh chóng cử lực lượng đến kiểm tra hiện trường.

CSGT Lâm Đồng phối hợp xử lý khối đá hàng tấn chênh vênh trên đèo Bảo Lộc- Ảnh 2.

CSGT chủ động xử lý đá rơi trên đèo Bảo Lộc.

Qua khảo sát thực tế, lực lượng chức năng xác định khối đá gồm nhiều tảng lớn, ước tính nặng hàng tấn. Điều đáng lo ngại là toàn bộ khối đá chỉ còn bám vào một cây rừng đã khô mục. Nếu xảy ra mưa lớn hoặc rung chấn do phương tiện lưu thông qua lại, các tảng đá có thể rơi xuống Quốc lộ 20, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo người dân sinh sống gần khu vực, trước đây trên taluy dương có nhiều cây rừng lớn giúp giữ ổn định các khối đá. Tuy nhiên thời gian gần đây, một số cây đã chết hoặc mục gốc khiến nhiều tảng đá mất điểm tựa và trở nên nguy hiểm hơn. Sau khi đánh giá mức độ rủi ro, Trạm CSGT Mađaguôi đã thông báo cho Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng (thuộc Sở Xây dựng Lâm Đồng) phối hợp cùng Công ty 886 Thành Nam triển khai phương án xử lý.

CSGT Lâm Đồng phối hợp xử lý khối đá hàng tấn chênh vênh trên đèo Bảo Lộc- Ảnh 3.

Nhiều tảng đá được kéo sập để di dời.

Tại hiện trường, các lực lượng chức năng đã huy động phương tiện chuyên dụng, sử dụng xe cẩu để đưa từng tảng đá lớn xuống mặt đường nhằm kiểm soát và dọn dẹp an toàn. Trong suốt quá trình xử lý, lực lượng CSGT tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông nhằm đảm bảo các phương tiện lưu thông qua khu vực đèo Bảo Lộc được an toàn, hạn chế tối đa ùn tắc.

CSGT Lâm Đồng phối hợp xử lý khối đá hàng tấn chênh vênh trên đèo Bảo Lộc- Ảnh 4.

Phương tiện chuyên dụng được huy động để xử lý hiện trường.

Trung tá Nguyễn Văn Thư, Trưởng Trạm CSGT Mađaguôi cho biết đèo Bảo Lộc dài khoảng 10 km, có nhiều khúc cua gấp và độ dốc lớn, lưu lượng phương tiện qua lại mỗi ngày rất cao. Vì vậy, những nguy cơ như đá rơi, sạt lở taluy dương cần được phát hiện và xử lý kịp thời để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Đến chiều cùng ngày, toàn bộ các tảng đá nguy hiểm đã được di dời khỏi vị trí tiềm ẩn sạt lở, giao thông qua khu vực đèo Bảo Lộc trở lại thông suốt.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các tài xế khi lưu thông qua đèo Bảo Lộc cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, đặc biệt tại các vị trí taluy dương có nguy cơ sạt lở. Trong điều kiện thời tiết bất thường hoặc mùa mưa, người điều khiển phương tiện cần nâng cao cảnh giác để đảm bảo an toàn cho bản thân và các phương tiện tham gia giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.