Lâm Đồng: Người đàn ông tử vong sau khi ăn nấm hái trong rừng

VTV.vn - Một người đàn ông ở Lâm Đồng tử vong sau khi ăn nấm hái trong rừng, ba người thân khác bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.

Người đàn ông ở Lâm Đồng tử vong sau khi ăn nấm hái trong rừng.

Người đàn ông ở Lâm Đồng tử vong sau khi ăn nấm hái trong rừng.

Sau khi ăn nấm rừng, 4 người trong một gia đình bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu. Riêng người chồng tử vong sau nhiều ngày điều trị tích cực.

Ngày 15/6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết bệnh nhân Y.D. (34 tuổi, trú xã D'Ran) đã không qua khỏi sau nhiều ngày điều trị tích cực do ngộ độc nấm rừng.

Lâm Đồng: Người đàn ông tử vong sau khi ăn nấm hái trong rừng- Ảnh 1.

Một trường hợp bị ngộ độc nấm rừng ở Lâm Đồng phải đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Ảnh: Đại Thắng

Theo thông tin từ ngành y tế, trước đó vào ngày 13/6, anh D. đã hái nấm mọc tự nhiên trong rừng mang về chế biến làm thức ăn cho gia đình. Sau bữa ăn, cả 4 thành viên gồm vợ chồng anh D. và hai con nhỏ đều xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Đơn Dương cấp cứu.

Do tình trạng diễn biến nặng, các bệnh nhân sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều trị. Riêng anh D. bị ngộ độc nghiêm trọng, rơi vào tình trạng hôn mê sâu, phải lọc máu và áp dụng nhiều biện pháp hồi sức tích cực. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong vào ngày 15/6. Hiện một người con của anh D. vẫn đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ ngộ độc nấm rừng, đặc biệt tại các khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những nơi người dân có thói quen thu hái nấm tự nhiên để làm thực phẩm.

Lâm Đồng: Người đàn ông tử vong sau khi ăn nấm hái trong rừng- Ảnh 2.

Một loài nấm độc mọc với số lượng lớn ở rừng thông Đà Lạt. Ảnh: Đại Thắng

Ngành y tế Lâm Đồng khuyến cáo người dân tuyệt đối không thu hái, chế biến hoặc sử dụng các loại nấm mọc hoang dại, nấm lạ, nấm không rõ nguồn gốc. Không nên dựa vào kinh nghiệm dân gian để nhận biết nấm độc, bởi nhiều loại nấm độc có hình dạng rất giống nấm ăn được. Khi có biểu hiện bất thường sau khi ăn nấm như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt, mệt mỏi hoặc rối loạn ý thức, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.