Giá nhiên liệu, khí đốt và thực phẩm là những yếu tố chính đẩy lạm phát đi lên. Ảnh: VTV
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tăng lên mức cao nhất trong 3 năm, chủ yếu do chi phí năng lượng leo thang, làm gia tăng sức ép lên chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).
Theo Cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, lạm phát tại 21 quốc gia Eurozone trong tháng 9 tăng lên 3,8%, từ mức 3,2% tháng trước, cao hơn dự báo.
Giá nhiên liệu, khí đốt và thực phẩm là những yếu tố chính đẩy lạm phát đi lên. Trong khi đó, lạm phát cơ bản, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng nhẹ lên 2,5%, cho thấy áp lực giá chưa lan rộng đáng kể.
Các nhà phân tích nhận định, ECB nhiều khả năng sẽ chờ đến tháng 12 mới tiếp tục tăng lãi suất. Tuy nhiên, nếu giá năng lượng tiếp tục leo thang, khả năng tăng lãi suất ngay trong tháng 10 vẫn được tính đến.
Bình luận (0)