Làn sóng sa thải trong ngành công nghệ Mỹ tiếp tục gây chấn động, khi hàng loạt tập đoàn lớn đồng loạt cắt giảm hàng chục nghìn việc làm. Điều đáng chú ý là các đợt sa thải này không diễn ra trong bối cảnh kinh doanh khó khăn, mà xảy ra đúng lúc lợi nhuận và giá cổ phiếu vẫn ở mức cao.
Amazon vừa thông báo sa thải thêm khoảng 16.000 nhân viên văn phòng. Đây là đợt cắt giảm lớn nhất từ đầu năm nay nhằm dồn nguồn lực cho cuộc đua trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh trực tiếp với Microsoft, Google và Meta.
Lãnh đạo Amazon cho biết công ty vẫn tuyển dụng nhân sự ở các mảng then chốt như AI và điện toán đám mây. Tuy nhiên, hàng nghìn vị trí trong khối quản lý trung gian, hỗ trợ và dịch vụ khách hàng đang bị cắt bỏ, khi doanh nghiệp đẩy mạnh tự động hóa.
Không chỉ Amazon, riêng trong năm 2025, ngành công nghệ Mỹ đã cắt hơn 150.000 việc làm. Các tập đoàn lớn như Intel, Microsoft, Meta và Google cũng lần lượt công bố các đợt sa thải lớn trên phạm vi toàn cầu.
Theo hãng tư vấn Challenger, Gray & Christmas, tổng số việc làm bị công bố cắt giảm tại Mỹ trong năm 2025 đã vượt 1,2 triệu, mức cao nhất kể từ sau đại dịch Covid-19 và ngành công nghệ là một trong những nhóm chịu ảnh hưởng nặng nhất.
Các tập đoàn gọi đây là quá trình "tái cấu trúc vì hiệu quả", tức là cắt những công việc có thể giao cho máy móc và AI, đồng thời rót hàng tỷ USD vào dữ liệu, thuật toán và robot. Điều này cho thấy, làn sóng sa thải hiện nay không phải dấu hiệu suy thoái kinh tế, mà là sự thay đổi mạnh mẽ của thị trường lao động Mỹ khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thay thế con người.
Bình luận (0)