Sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội đang đặt ra nhiều lo ngại về tác động đối với sức khỏe tinh thần, khả năng tập trung và sự an toàn của trẻ em. Trước thực trạng này, ngày càng nhiều quốc gia đang siết chặt quy định, hạn chế trẻ vị thành niên, đặc biệt là nhóm dưới 16 tuổi, tiếp cận các nền tảng trực tuyến.
Anh vừa trở thành quốc gia mới nhất tăng cường kiểm soát việc trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội. Từ nay, người dùng từ 16 đến 17 tuổi sẽ bị áp dụng "lệnh giới nghiêm" trên các nền tảng như Instagram và Facebook trong khung giờ từ 0 đến 6 giờ sáng.
Chính phủ Anh cũng dự kiến vô hiệu hóa mặc định các tính năng gây nghiện như cuộn nội dung vô hạn và kiểm soát việc sử dụng chatbot AI đối với người dưới 18 tuổi. Trước đó, Anh đã công bố kế hoạch cấm người dưới 16 tuổi sử dụng một số nền tảng mạng xã hội, dự kiến có hiệu lực từ năm 2027
Trước Anh, Australia là quốc gia đi đầu với đạo luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Luật được thông qua cuối năm 2024 và yêu cầu các nền tảng phải xác minh độ tuổi người dùng, nếu không sẽ đối mặt với các khoản phạt rất lớn.
Tại Pháp, luật yêu cầu trẻ dưới 15 tuổi phải có sự đồng ý của cha mẹ khi tạo tài khoản mạng xã hội.
Trong khi đó, ở Mỹ, nhiều bang như Florida, Utah và Texas đã triển khai hoặc đề xuất các quy định nhằm kiểm soát việc trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội, trong đó có yêu cầu xác minh độ tuổi hoặc sự đồng ý của phụ huynh.
Bình luận (0)