Tại Nhà văn hóa thôn Phai Vài, xã Lợi Bác, một điểm kết nối Internet vệ tinh Starlink vừa được lắp đặt và đưa vào vận hành. Với người dân, đây không chỉ là thêm một phương thức tiếp cận Internet, mà còn mở ra cơ hội kết nối với thông tin, tri thức và các tiện ích số ngay tại địa bàn.
Thôn Phai Vài hiện có hơn 100 hộ dân, với trên 500 nhân khẩu. Do địa hình phức tạp, hạ tầng viễn thông còn hạn chế, trước đây, tại một số khu vực, sóng điện thoại và Internet chưa thực sự ổn định. Vì vậy, điểm kết nối mới này sẽ từng bước khắc phục hạn chế, đưa Internet đến với người dân, tạo thêm điều kiện để các hoạt động chuyển đổi số được triển khai ngay từ cơ sở.
Ông Hoàng Văn Thả (Bí thư Chi bộ thôn Phai Vài, xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn) chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi được trang bị hệ thống thông tin liên lạc, tiếp sóng điện thoại và wifi. Từ nay, người dân có điều kiện thuận lợi hơn để giao lưu, trao đổi công việc, tiếp cận thông tin về kinh tế, hàng hóa, giá cả thị trường; đồng thời kết nối với những địa phương khác. Qua đó, giúp người dân mở rộng cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, từng bước giảm nghèo và cùng phát triển với các địa phương khác trong tỉnh”.
Không chỉ tại thôn Phai Vài, việc mở rộng kết nối đang được tỉnh Lạng Sơn triển khai theo nhiều hướng, phù hợp với điều kiện của từng địa bàn. Cùng với đầu tư, nâng cấp hạ tầng viễn thông, các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng vùng phủ sóng, nâng chất lượng đường truyền, từng bước khắc phục những khu vực còn hạn chế về kết nối. Đến nay, mạng 5G đã phủ tới 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh, với khoảng 78% dân số được tiếp cận. Cùng với đó, hệ thống các trạm thu phát sóng tiếp tục được đầu tư, tạo nền tảng để người dân ở cả khu vực đô thị và nông thôn tiếp cận các dịch vụ số thuận tiện hơn.
Ông Nguyễn Văn Luận (Trưởng phòng Kỹ thuật - Đầu tư, VNPT Lạng Sơn) cho biết: “Trước hết, chúng tôi rà soát, đánh giá thực tế chất lượng vùng phủ và nhu cầu sử dụng dịch vụ tại từng khu vực, qua đó xác định chính xác những điểm lõm sóng, yếu sóng hoặc chưa có hạ tầng để ưu tiên đầu tư các trạm BTS, mở rộng vùng phủ 4G. VNPT cũng đã hoàn thành việc tắt sóng 2G và đang tiếp tục thực hiện lộ trình tắt sóng 3G theo định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ”.

Ở những khu vực còn lõm sóng, tỉnh Lạng Sơn đã và đang tập trung nhiều giải pháp để mở rộng kết nối, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã lắp đặt và vận hành 12 thiết bị Starlink tại các thôn còn lõm sóng và các trụ sở cơ quan có chất lượng sóng yếu, chập chờn. Qua đó, góp phần đưa Internet đến với người dân và hỗ trợ hoạt động dạy, học tại những địa bàn khó khăn.
Ông Bùi Đức Trung (Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) thông tin: “Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông và các xã, phường rà soát, đầu tư, bổ sung hạ tầng, phấn đấu hoàn thành xóa lõm sóng tại 7 thôn, bản còn lại trước ngày 30/11/2026. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông triển khai các chương trình viễn thông công ích, nghiên cứu các giải pháp vệ tinh đối với những khu vực, cụm dân cư đặc biệt khó khăn còn lõm sóng”.
Từ những trạm phát sóng đến các thiết bị kết nối vệ tinh, hạ tầng số đang từng bước được hoàn thiện, đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân. Qua đó, góp phần thu hẹp khoảng cách số, để chuyển đổi số ngày càng đi sâu vào từng địa bàn, từng thôn, bản.
Bình luận (0)