(Ảnh: AP)
Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 18/5 đã công bố thông tin về việc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi tăng cường năng lực quân sự tiền tuyến. Chỉ thị được đưa ra tại cuộc họp hôm 17/5 do Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un triệu tập với chỉ huy trưởng các sư đoàn và lữ đoàn thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên.
Theo KCNA, ông Kim kêu gọi điều chỉnh hệ thống huấn luyện và mở rộng các cuộc diễn tập thực tế để phản ánh những thay đổi trong chiến tranh hiện đại và định nghĩa lại các khái niệm tác chiến trong quân đội Triều Tiên. Cụ thể, trong cuộc họp, Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh việc điều chỉnh hệ thống huấn luyện, mở rộng các bài tập thực chiến để phù hợp với thay đổi của chiến tranh hiện đại và quá trình phát triển quân đội nước này. Ông cũng yêu cầu cập nhật các khái niệm tác chiến theo tốc độ hiện đại hóa trang thiết bị quân sự, đồng thời áp dụng vào huấn luyện chiến đấu ở cấp đơn vị.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm một nhà máy sản xuất vũ khí lớn tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên, ngày 6/5/2026 (Ảnh: AP)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đề ra kế hoạch tăng cường các đơn vị tiền tuyến và các đơn vị chủ lực khác về mặt quân sự và kỹ thuật, coi đây là chiến lược quan trọng nhằm ngăn chặn chiến tranh một cách triệt để hơn - theo bản báo cáo. Ông nói thêm rằng hành động chiến lược của quân đội sẽ được đổi mới và sẽ có một sự thay đổi lớn trong nỗ lực ngăn chặn chiến tranh, nhưng không nêu chi tiết.
Ông Kim Jong-un cũng nói về chính sách phòng thủ lãnh thổ của nước này, tăng cường các đơn vị tiền tuyến ở biên giới phía Nam và biến đường biên giới thành một pháo đài bất khả xâm phạm.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp gỡ chỉ huy trưởng của các sư đoàn và lữ đoàn thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào ngày 17/5/2026 (Ảnh: KCNA/Yonhap)
Phát biểu của Chủ tịch Kim Jong-un được đưa ra khi đội tuyển bóng đá nữ Triều Tiên đến Hàn Quốc hôm 17/5, đánh dấu chuyến đi đầu tiên của một đội thể thao Triều Tiên trong gần 8 năm để thi đấu tại bán kết Champions League châu Á.
Chuyến thăm diễn ra bất chấp quan hệ liên Triều vẫn ở mức thấp, với việc Triều Tiên không phản hồi trước nhiều lần đề nghị đối thoại vô điều kiện của Hàn Quốc.
Hai miền Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh sau khi cuộc xung đột năm 1950 - 1953 kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải một hiệp định hòa bình.
Bình luận (0)