Cửa vào Lãnh sự quán Nga tại Isfahan bị hư hại sau vụ không kích (Ảnh: MID_Russia/Telegram)
Bộ Ngoại giao Nga đưa ra thông tin về việc Lãnh sự quán Nga tại miền Trung Iran bị hư hại do cuộc không kích vào tối 10/3.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết vụ không kích xảy ra vào ngày 8/3 nhắm vào một tòa nhà chính phủ gần đó ở tỉnh Isfahan, phía Nam Tehran.
"Cửa sổ trong tòa nhà văn phòng Lãnh sự quán Nga và các căn hộ dân cư đã bị vỡ vụn, một số nhân viên đã bị sóng xung kích hất văng" - bà Zakharova nói trong một tuyên bố. Không có thương vong nghiêm trọng nào được báo cáo.
Bà gọi vụ tấn công là "sự vi phạm trắng trợn" các chuẩn mực quốc tế và kêu gọi tất cả các bên tôn trọng sự bất khả xâm phạm của các cơ sở ngoại giao.
Trên mạng xã hội, bà Zakharova đã đăng tải những bức ảnh về kính vỡ ở lối vào Lãnh sự quán Nga tại thành phố Isfahan, tỉnh Isfahan.

(Ảnh: PressTV)
Bà Zakharova không trực tiếp đổ lỗi cho Mỹ hay Israel trong tuyên bố của mình, nhưng bày tỏ sự lo ngại về số lượng ngày càng tăng các phái bộ ngoại giao nước ngoài bị tấn công trong bối cảnh chiến dịch không kích.
Nga - một đồng minh thân cận của Iran - đã kêu gọi chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tái khẳng định sự ủng hộ của mình đối với nước cộng hòa Hồi giáo Iran kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu vào ngày 28/2.
Tuần trước, tờ Washington Post đưa tin rằng Nga đang chia sẻ thông tin tình báo với Iran để giúp nước này nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức của Nhà Trắng đã tìm cách giảm nhẹ tầm quan trọng của báo cáo đó.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nói hôm 10/3 rằng các quan chức Điện Kremlin đã đảm bảo với ông rằng Moscow không cung cấp thông tin mục tiêu cho quân đội Iran. Ông Witkoff cho biết ông cho rằng Mỹ có thể tin tưởng tuyên bố của Nga.

Bình luận (0)