Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei (Ảnh: AP)
Cảnh báo của lãnh tụ tối cao Khamenei về cuộc "chiến tranh khu vực" nếu Iran bị tấn công được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tập trung lực lượng quân sự ở khu vực Trung Đông.
"Họ nên biết rằng nếu lần này họ gây chiến, đó sẽ là một cuộc chiến tranh khu vực" - Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, 86 tuổi, người đã nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong 37 năm, phát biểu tại một sự kiện ở trung tâm Tehran hôm 1/2.
Ông Khamenei phát biểu trước một đám đông lớn rằng Mỹ muốn "nuốt chửng" Iran và nguồn tài nguyên dầu khí khổng lồ của nước này. Ông đồng thời nói thêm rằng những gì xảy ra trong các cuộc biểu tình chống chính phủ gần đây tương tự như một cuộc đảo chính, vì một số lượng lớn văn phòng chính phủ, ngân hàng và nhà thờ Hồi giáo đã bị tấn công.
"Cuộc nổi loạn gần đây tương tự như một cuộc đảo chính. Tất nhiên, cuộc đảo chính đã bị dập tắt" - ông Khamenei tuyên bố - "Mục tiêu của họ là phá hủy các trung tâm nhạy cảm và hiệu quả tham gia điều hành đất nước. Và vì lý do này, họ đã tấn công cảnh sát, các cơ quan chính phủ, cơ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), ngân hàng và nhà thờ Hồi giáo, đồng thời đốt bản sao kinh Koran".

Người dân biểu tình phản đối các mối đe dọa tấn công quân sự của Mỹ vào Iran (Ảnh: AP)
Sau bài phát biểu của lãnh tụ tối cao Khamenei, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông hy vọng Iran sẽ đồng ý một thỏa thuận. Khi được hỏi về lời cảnh báo của lãnh đạo tối cao Iran, ông Trump nói với các phóng viên: "Tất nhiên ông ấy sẽ nói như vậy. Hy vọng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận. Nếu không đạt được thỏa thuận, chúng ta sẽ biết liệu ông ấy có đúng hay không".
Các cuộc biểu tình bắt đầu nổ ra vào ngày 28/12/2025 sau khi nhiều chủ cửa hàng ở khu thương mại Tehran phản đối sự suy thoái kinh tế nhanh chóng ở Iran liên quan đến quản lý yếu kém và tham nhũng trong nước. Bên cạnh đó, đồng nội tệ Rial sụp đổ trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh áp đặt các lệnh trừng phạt Iran.
Các cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành những hành động giận dữ quá khích trên toàn quốc về việc hạn chế các quyền tự do cá nhân và xã hội, cuộc khủng hoảng năng lượng và nước trầm trọng, ô nhiễm không khí nghiêm trọng cùng nhiều vấn đề khác.
Liên hợp quốc, các nhóm nhân quyền quốc tế và những người phản đối chính quyền Iran ở nước ngoài cho biết hàng nghìn người đã bị bắn chết hoặc bị đâm bởi lực lượng an ninh trong các cuộc biểu tình.
Một báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc nhận định số người chết trong cuộc đàn áp biểu tình ở Iran có thể vượt quá 20.000. Các nhà hoạt động ở Mỹ cáo buộc có 6.713 người chết và tuyên bố họ đang điều tra 17.000 người khác. Các nguồn khác đưa ra con số thậm chí còn cao hơn.
Bình luận (0)