Vấn đề đảm bảo an toàn đối với xe khách giường nằm, nhất là trong dịp cao điểm vận tải khách Tết Nguyên đán đang được đặc biệt quan tâm. Trong công điện mới đây, Bộ Xây dựng đã yêu cầu kiên quyết không cho xuất bến phương tiện kém chất lượng, đồng thời kiểm soát chặt thời gian lái xe và tốc độ đối với xe khách giường nằm 2 tầng trong đợt cao điểm Tết Bính Ngọ 2026.
Quốc lộ 4D nối TP Lào Cai lên Sa Pa là cung đường đèo dốc, nhiều khúc cua gấp quanh co. Đặc thù đường sá như vậy, nên các phương tiện lưu thông đều phải cẩn trọng, nhất là khi trời có mưa và sương mù.
Xác định với xe khách giường nằm nguy cơ mất an toàn sẽ càng cao hơn, nên cảnh sát giao thông phụ trách tuyến luôn chú trọng kiểm tra để nhắc nhở các lái xe.

Vấn đề đảm bảo an toàn đối với xe khách giường nằm, nhất là trong dịp cao điểm vận tải khách Tết đang được đặc biệt quan tâm.
Theo cảnh sát giao thông, thời điểm trước trong và sau Tết là thời điểm lượng xe khách tăng mạnh, với hàng trăm phương tiện mỗi ngày do nhu cầu đi lại, du lịch và vận chuyển hàng hóa.
Với đặc thù tuyến Quốc lộ 4D, nếu chủ quan, nhất là với các lái xe chưa quen đường, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông luôn tiềm ẩn, đặc biệt với xe khách giường nằm.
Trung tá Trần Đăng Dũng (Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Công an tỉnh Lào Cai) cho biết: "Xe khách giường nằm 2 tầng đi đường đèo dốc có độ tròng trành cao, nên khuyến cáo các lái xe phải kiểm tra hệ thống an toàn như hệ thống phanh trước khi đổ đèo, giảm tốc độ trên các đoạn đường cong cua để đảm bảo an toàn hơn".
Cảnh sát giao thông cũng cho biết, đẩy mạnh kiểm soát kết hợp với tuyên truyền trực tiếp đã giúp nâng cao ý thức của nhiều lái xe, giảm nguy cơ vi phạm và hạn chế tai nạn trên tuyến Quốc lộ 4D.
Dịp này, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai cũng sẽ tăng cường quản lý xe giường nằm 2 tầng thông qua thiết bị giám sát trên xe và camera cố định tại các tuyến đường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm để đảm bảo an toàn giao thông.
Bình luận (0)