Các bị can gồm: Nguyễn Văn Yên (SN 1980), Nguyễn Hồng Hải (SN 1975), Nguyễn Thanh Hải (SN 1982), Trần Văn Đức (SN 1971), Lê Thị Ngọc Hương (SN 1981), Phạm Tuấn Dũng (SN 1987) cùng trú tại TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Tấn Hiệp (SN 1990, trú tỉnh Đồng Nai) và Lê Thanh Tú (SN 1986, trú tỉnh Tây Ninh).

Các đối tượng tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh.
Cụ thể, sáng ngày 17/01/2026, Tổ công tác Đội 6 – Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra đột xuất Trạm xăng dầu Đức Lợi (địa chỉ 195 Dạ Nam, phường Chánh Hưng). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hành vi pha trộn dung môi công nghiệp vào xăng A95 ngay tại bồn ngầm của trạm.
Tại thời điểm kiểm tra, Trần Văn Đức (chủ trạm xăng) cùng Lê Thanh Tú (tài xế xe bồn) bị phát hiện đang trực tiếp bơm dung môi công nghiệp SPSOL-PEE và cho phẩm màu vào bồn chứa xăng A95 nhằm tạo màu sắc tương tự xăng thật để đưa ra tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong và tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện, tài liệu liên quan để phục vụ điều tra.
Mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục truy xét nguồn gốc dung môi và các đối tượng có liên quan, qua đó xác định Nguyễn Văn Yên giữ vai trò tổ chức việc pha trộn, sản xuất xăng giả tại bãi tập kết xe bồn số 818 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh.




Các dụng cụ sang, chiết phục vụ cho quá trình làm giả xăng của các đối tượng.
Kết quả điều tra cho thấy, đây là đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả hoạt động có tổ chức. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn mua xăng nền A95 nguyên chất, sau đó pha trộn với dung môi công nghiệp và phẩm màu theo tỷ lệ nhất định nhằm làm tăng thể tích, giảm chất lượng nhưng vẫn giữ hình thức giống xăng RON A95 thật. Lượng xăng giả này được bán trực tiếp tại các trạm xăng với mức giá tương đương xăng thật để thu lợi bất chính.

Phẩm màu được các đối tượng dùng để pha trộn với dung môi công nghiệp nhằm làm tăng thể tích, giảm chất lượng nhưng vẫn giữ hình thức giống xăng RON A95 thật.
Đường dây trên hoạt động theo hai nhánh chính. Một nhánh do Nguyễn Văn Yên cầm đầu, thực hiện việc pha trộn, hoán đổi xăng và dung môi tại bãi tập kết xe bồn trên đường Nguyễn Duy Trinh, sau đó đưa xăng giả đi tiêu thụ. Nhánh còn lại do Nguyễn Hồng Hải tổ chức, đảm nhiệm việc cung ứng dung môi, điều phối vận chuyển và chỉ đạo pha trộn xăng giả ngay tại các cây xăng, trong đó có Trạm xăng dầu Đức Lợi.
Theo kết luận giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, toàn bộ số xăng bị thu giữ đều không đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2022/BKHCN, không phải là xăng RON A95 theo quy định.
Cơ quan chức năng nhận định, hành vi sản xuất, buôn bán và tiêu thụ xăng giả không chỉ xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người tiêu dùng và xã hội. Xăng không đạt quy chuẩn khi sử dụng có thể gây hư hỏng động cơ, giảm công suất, tăng mức tiêu hao nhiên liệu, thậm chí dẫn đến cháy nổ phương tiện, mất an toàn giao thông.
Ngoài ra, việc pha trộn dung môi công nghiệp và phẩm màu làm biến đổi thành phần hóa học của nhiên liệu, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe con người; đồng thời gây thiệt hại cho người tiêu dùng, làm méo mó thị trường xăng dầu và ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh chân chính.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng và tiến hành khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả" là xăng RON A95, theo Điều 192 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Bình luận (0)