(Ảnh: Getty Images)
Thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ khai thác các khả năng được hỗ trợ bởi công nghệ AI để giúp họ tiến hành chiến tranh. Theo Bộ Chiến tranh Mỹ, 7 công ty công nghệ AI hàng đầu gồm Google, Microsoft, Amazon Web Services, Nvidia, OpenAI, Reflection và SpaceX sẽ cung cấp nguồn lực của họ để hỗ trợ tăng cường khả năng ra quyết định của binh sĩ trong môi trường tác chiến phức tạp.
Đáng chú ý là AI Anthropic không có tên trong danh sách các công ty công nghệ AI ký thỏa thuận với Lầu năm Góc. Nguyên nhân là do công ty này đã tranh chấp công khai và tiến hành cuộc chiến pháp lý với chính quyền Tổng thống Trump về đạo đức và an toàn của việc sử dụng AI trong chiến tranh.

(Ảnh: AP)
Bộ Chiến tranh đã nhanh chóng đẩy mạnh việc sử dụng công nghệ AI trong những năm gần đây. Công nghệ này có thể giúp quân đội Mỹ giảm thời gian cần thiết để xác định và tấn công các mục tiêu trên chiến trường, đồng thời hỗ trợ tổ chức bảo dưỡng vũ khí và các tuyến cung cấp.
Tuy nhiên, công nghệ AI đã làm dấy lên những lo ngại rằng việc sử dụng nó có thể xâm phạm quyền riêng tư của người Mỹ hoặc cho phép máy móc lựa chọn mục tiêu trên chiến trường. Một trong những công ty ký hợp đồng với Lầu Năm Góc cho biết thỏa thuận của họ yêu cầu sự giám sát của con người trong một số trường hợp nhất định.
Những lo ngại về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quân sự đã nổi lên trong cuộc chiến của Israel chống lại các phần tử cực đoan ở Gaza và Lebanon, khi các tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ âm thầm hỗ trợ Israel theo dõi mục tiêu. Tuy nhiên, việc này đã khiến số lượng thường dân thiệt mạng tăng vọt, làm dấy lên lo ngại rằng công cụ AI đã góp phần gây ra cái chết của những người vô tội.

Bình luận (0)