Quân nhân chuyển giới tại một sự kiện về quân nhân chuyển giới ở Washington, Mỹ (Ảnh: AFP/Getty)
Bản ghi nhớ vào ngày 8/10 của Thứ trưởng Bộ Chiến tranh phụ trách nhân sự và sẵn sàng chiến đấu Anthony Tata đã được gửi đến tất cả các đơn vị. Theo đó, nếu hội đồng quân nhân quyết định cho phép quân nhân chuyển giới tiếp tục phục vụ trong quân đội, các chỉ huy có thể bác bỏ quyết định đó. Điều này phá vỡ chính sách lâu nay rằng các hội đồng phải hoạt động độc lập.
Đây là bước đi mới nhất của Lầu Năm Góc nhằm loại bỏ quân nhân chuyển giới khỏi quân đội Mỹ sau sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Trump và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth đã nhắm mục tiêu vào các nỗ lực về đa dạng, công bằng và hòa nhập - mà họ cho là nhằm mục đích khiến quân đội trở nên nguy hiểm hơn.
Các chính sách của chính quyền Tổng thống Trump đã vấp phải sự phản đối tại tòa án khi quân nhân chuyển giới và những người ủng hộ nói rằng người chuyển giới đã chứng minh được giá trị của mình đối với quân đội. Tuy nhiên, vào tháng 5, Tòa án Tối cao Mỹ đã cho phép lệnh cấm được thực thi trong khi các thách thức pháp lý vẫn đang tiếp diễn.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth (Ảnh: AP)
Bản ghi nhớ mới cũng đặt ra một rào cản bổ sung là yêu cầu quân nhân chuyển giới phải xuất hiện trước hội đồng phân loại trong quân phục phù hợp với giới tính khi sinh ra. Nếu họ không làm như vậy, sự vắng mặt của họ có thể được sử dụng để chống lại họ. Quy định về quân phục có thể khiến quân nhân chuyển giới không được tham gia các phiên điều trần của hội đồng phân loại.
Khi được hỏi về bản ghi nhớ, trợ lý Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Riley Podleski cho biết: "Về mặt chính sách, Bộ không bình luận về các vụ kiện tụng đang diễn ra".
Chính sách này tuân theo chỉ thị của Không quân Mỹ, theo đó các hội đồng phân loại không thể tự quyết định việc giữ lại hay cho xuất ngũ quân nhân chuyển giới. Thay vào đó, các hội đồng phân loại phải đề nghị cho xuất ngũ quân nhân nếu họ được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhận dạng giới tính - khi giới tính sinh học của một người không khớp với bản dạng giới của họ.
Bản ghi nhớ tháng 10 nêu rõ: "Nếu quân nhân không tuân thủ các tiêu chuẩn về quân phục và ngoại hình, các thủ tục của hội đồng sẽ tiếp tục với quân nhân vắng mặt và có thể, nếu phù hợp, sẽ xem xét việc quân nhân không tuân thủ các tiêu chuẩn khi xác định cơ sở cho việc xuất ngũ đã được thiết lập hay chưa".
Nhiều quân nhân chuyển giới đã phục vụ trong nhiều năm và có thể không sở hữu quân phục theo giới tính được chỉ định khi sinh ra. Và họ cho rằng việc ép buộc họ mặc những bộ quân phục đó là sai trái.
Bình luận (0)