Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
Bệnh nhân L.H.K. (sinh năm 1986, Cần Thơ) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ sau tai nạn giao thông tại khu vực công trường.
Theo gia đình, bệnh nhân đi xe máy và ngã vào khu vực có công trình xây dựng. Hai thanh sắt xuyên qua cơ thể. Người dân đã hỗ trợ cắt các thanh sắt và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất sơ cứu trước khi chuyển tuyến.
Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận một thanh sắt xuyên từ đùi phải qua bụng đến vùng hông trái, thanh còn lại xuyên qua hai đùi. Trước tình trạng tổn thương phức tạp, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ nội viện, đồng thời huy động các chuyên khoa Ngoại tổng hợp, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại lồng ngực - mạch máu, Huyết học và Gây mê hồi sức. Khoảng 20 phút sau khi nhập viện, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ.
Ekip Ngoại tổng hợp nội soi thám sát ổ bụng và lấy dị vật. Các bác sĩ phát hiện dịch tiêu hóa trong ổ bụng, thủng ruột non và rách mạc nối lớn. Sau đó, bệnh nhân được chuyển sang phẫu thuật mở để kiểm tra toàn bộ các quai ruột, cắt đoạn ruột non tổn thương, nối phục hồi lưu thông tiêu hóa, rửa ổ bụng và đặt dẫn lưu.
Ekip Chấn thương chỉnh hình tiếp tục xử trí tổn thương vùng đùi. Các bác sĩ cắt lọc phần cơ dập nát, làm sạch, rửa vết thương và đặt dẫn lưu.
Sau khoảng 1 giờ 20 phút, ca phẫu thuật kết thúc. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, vết mổ khô, bụng mềm và tiếp tục được theo dõi tại khoa Ngoại tổng hợp.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị dị vật đâm xuyên cơ thể, người dân không tự ý rút dị vật, bởi có thể làm tổn thương thêm mạch máu, cơ quan nội tạng hoặc gây chảy máu nghiêm trọng. Cần cố định dị vật, bảo đảm an toàn cho nạn nhân và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được cấp cứu, phẫu thuật phù hợp.
Bình luận (0)