Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng
Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa phẫu thuật lấy thành công viên sỏi bàng quang kích thước lớn cho người bệnh nam 47 tuổi.
Khoảng 2 tháng trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện đau vùng hạ vị, tiểu khó, tiểu dắt nhưng chưa đi khám. Khi các triệu chứng kéo dài và gây nhiều khó chịu trong sinh hoạt, người bệnh mới đến bệnh viện kiểm tra.
Qua siêu âm và chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu, các bác sĩ phát hiện sỏi bàng quang kích thước khoảng 78x62 mm. Sau khi đánh giá tình trạng và hoàn thiện các xét nghiệm cần thiết, người bệnh được chỉ định phẫu thuật lấy sỏi.
Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, viên sỏi kích thước lớn được lấy ra khỏi bàng quang. Hiện người bệnh ổn định và tiếp tục được chăm sóc, điều trị sau phẫu thuật.
Theo các bác sĩ, sỏi bàng quang có thể gây đau vùng hạ vị, tiểu buốt, tiểu dắt, tiểu khó, tiểu ngắt quãng hoặc tiểu máu. Nếu tồn tại lâu ngày và tiếp tục phát triển, sỏi có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiết niệu, gây tắc nghẽn dòng tiểu và ảnh hưởng đến chức năng hệ tiết niệu.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện bất thường trong việc tiểu tiện hoặc đau vùng hạ vị kéo dài, người dân nên đi khám sớm để xác định nguyên nhân. Phát hiện và điều trị sớm sỏi đường tiết niệu giúp hạn chế nguy cơ biến chứng và tránh để sỏi phát triển đến kích thước lớn.
Bình luận (0)