Lấy ý kiến quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Yếu tố quyết định tính khả thi không chỉ nằm ở hạ tầng

VTV.vn - Ý kiến đóng góp của người dân sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng một bản quy hoạch khoa học, khả thi, phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững của Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng.

Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được lấy ý kiến của nhân dân từ nay cho đến ngày 12/4. Việc này nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết; qua đó góp phần hoàn thiện định hướng phát triển Thủ đô trong tương lai.

Theo Nghị quyết 02 về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới vừa được ban hành, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn dài hạn 100 năm, ổn định theo không gian phát triển mở, cấu trúc đô thị "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm", lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo; gắn kết chặt chẽ với vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Trung du và miền núi phía Bắc, các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế

Theo các chuyên gia, đô thị là một hệ thống phức tạp, phản ánh toàn diện đời sống con người, cần sự tham gia của cư dân để trở thành không gian sống đáng sống và bền vững. Những nội dung trong quy hoạch đang thu hút sự quan tâm của dư luận và được người dân tìm hiểu kỹ lưỡng.

Với những người yêu Hà Nội, yếu tố quyết định tính khả thi của một bản quy hoạch Thủ đô không chỉ nằm ở hạ tầng hay không gian đô thị, mà chính là cách Hà Nội giữ được hồn cốt văn hóa làm nên bản sắc của Thủ đô.

Lấy ý kiến quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Yếu tố quyết định tính khả thi không chỉ nằm ở hạ tầng - Ảnh 1.

Một góc Hà Nội. (Ảnh: VGP)

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng nếu không nhìn Hà Nội theo góc nhìn của ngày hôm nay và tương lai thì thiếu sự thấu đáo. "Quy hoạch đầu tiên phải căn cứ vào điều kiện tự nhiên, thiên nhiên, con người. Quan trọng là yếu tố tín ngưỡng văn hóa, vì tín ngưỡng văn hóa đối với Việt Nam, trong đó có Hà Nội vô cùng quan trọng", nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến nhận định.

Ý kiến đóng góp của người dân sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng một bản quy hoạch khoa học, khả thi, phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững của Hà Nội. Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, đơn vị đứng đầu liên danh tư vấn sẽ gửi mã QR để các đơn vị, sở, ngành tra cứu, nghiên cứu tài liệu trong thời gian tối đa 10 ngày. Việc lấy ý kiến tại các phường, xã tối đa trong 20 ngày. Việc lấy ý kiến nhân dân sẽ kết thúc vào ngày 12/4.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.