Lễ Hạ Tiêu khép lại không khí Tết trong Hoàng cung Huế.
Sáng 23/2 (mồng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức Lễ Hạ Tiêu (còn gọi là Hạ nêu) tại Triệu Miếu và Thế Miếu, thuộc Đại Nội Huế. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng nghi thức cung đình xưa, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng nghi thức cung đình xưa
Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Lễ Hạ Tiêu là nghi lễ truyền thống được tổ chức nhằm đánh dấu thời điểm kết thúc chuỗi sinh hoạt Tết Nguyên đán trong hoàng cung, chính thức mở đầu cho một năm làm việc mới. Nghi thức này được tái hiện dựa trên cơ sở nghiên cứu các tư liệu lịch sử, kết hợp với việc kế thừa những yếu tố cốt lõi của nghi lễ cung đình triều Nguyễn, bảo đảm tính chuẩn mực và trang trọng.

Cây nêu được hạ xuống theo đúng trình tự nghi lễ

Nghi thức này được tái hiện dựa trên cơ sở nghiên cứu các tư liệu lịch sử, kết hợp với việc kế thừa những yếu tố cốt lõi của nghi lễ cung đình triều Nguyễn
Trong tiếng nhạc lễ và không gian cổ kính của hoàng cung, cây nêu được hạ xuống theo đúng trình tự nghi lễ. Các thành phần tham gia buổi lễ thực hiện đầy đủ các bước tế tự, thể hiện sự trân trọng đối với truyền thống văn hóa và tín ngưỡng dân gian gắn với đời sống cung đình xưa.
Lễ Hạ Tiêu không chỉ mang ý nghĩa nghi lễ mà còn là thông điệp khép lại những ngày sum vầy đầu năm, hướng đến nhịp sinh hoạt ổn định, trật tự trong năm mới.

Thông điệp khép lại những ngày sum vầy đầu năm, hướng đến nhịp sinh hoạt ổn định, trật tự trong năm mới
Ngay sau nghi lễ Hạ Tiêu, hoạt động Khai ấn tân niên được tổ chức trong không khí rộn ràng, phấn khởi. Ban tổ chức chuẩn bị sẵn giấy, mực để các thư pháp gia viết tặng du khách những chữ mang ý nghĩa tốt lành như Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Tâm…

Khai ấn tân niên được tổ chức trong không khí rộn ràng, phấn khởi
Điểm nhấn của hoạt động là chiếc ấn được hạ từ cây nêu, với mặt khắc bốn chữ Hán thể triện "Phú, Thọ, Khang, Ninh". Từng bức thư pháp được đóng ấn và trao tận tay du khách như một lời chúc đầu xuân về thịnh vượng, trường thọ, sức khỏe và bình an.

Từng bức thư pháp được đóng ấn và trao tận tay du khách như một lời chúc đầu xuân về thịnh vượng, trường thọ, sức khỏe và bình an
Cùng với Lễ Thướng Tiêu diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp, Lễ Hạ Tiêu được duy trì tổ chức thường niên vào mồng 7 tháng Giêng. Đây là hoạt động nhằm tạo điểm nhấn sinh hoạt văn hóa đầu năm, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cộng đồng và tăng sức hấp dẫn cho di sản Huế trong dịp xuân.

Tạo điểm nhấn sinh hoạt văn hóa đầu năm, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cộng đồng và tăng sức hấp dẫn cho di sản Huế trong dịp xuân
Việc phục dựng và tổ chức các nghi lễ cung đình như Lễ Hạ Tiêu không chỉ giúp bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống mà còn mang đến cho người dân, du khách cơ hội tiếp cận gần hơn với không gian lễ nghi xưa.

Góp phần làm nên bản sắc riêng của Huế - vùng đất di sản, lễ nghi và chiều sâu văn hóa
Trong dòng chảy hiện đại, những nghi lễ ấy tiếp tục được gìn giữ như một phần sống động của di sản, góp phần làm nên bản sắc riêng của Huế - vùng đất di sản, lễ nghi và chiều sâu văn hóa.
Bình luận (0)