Lễ hội mô tô quốc tế - Điểm nhấn mới cho kinh tế đêm Khánh Hòa. Ảnh: An Du, Đặng Hiếu
Hơn 1.000 biker cùng hàng trăm mô tô phân khối lớn diễu hành trên các tuyến đường ven biển Nha Trang, mang đến màn trình diễn mãn nhãn cho người dân và du khách. Ảnh: Đặng Hiếu, An Du
Hơn 1.000 biker (người đam mê xe phân khối lớn) cùng hàng trăm mô tô phân khối lớn diễu hành trên các tuyến đường ven biển Nha Trang, mang đến màn trình diễn mãn nhãn cho người dân và du khách. Sự kiện cũng cho thấy sức hút của những sản phẩm du lịch mà Khánh Hòa đang từng bước định hình trong chiến lược phát triển kinh tế ban đêm.
Đây được xem là một trong những hoạt động diễu hành đêm mô tô phân khối lớn có quy mô lần đầu được tổ chức tại Nha Trang, trong khuôn khổ Lễ hội Mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương. Đoàn xe nối dài từ Quảng trường 2 Tháng 4 qua các tuyến đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng đến Nhà hát Đó đã tạo nên một không khí lễ hội náo nhiệt bên bờ biển Nha Trang.
Là một trong những hoạt động diễu hành đêm mô tô phân khối lớn có quy mô lần đầu được tổ chức tại Nha Trang, trong khuôn khổ Lễ hội Mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Đặng Hiếu, An Du
Âm thanh động cơ mạnh mẽ, hiệu ứng ánh sáng rực rỡ cùng các chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu cũng đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến theo dõi dọc các tuyến đường. Không khí lễ hội kéo dài đến đêm khuya, góp phần gia tăng sức hút cho không gian du lịch biển Nha Trang trong mùa cao điểm hè.

Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến theo dõi dọc các tuyến đường. Ảnh: Đặng Hiếu, An Du
Không chỉ là một sự kiện dành riêng cho cộng đồng yêu mô tô, lễ hội còn trở thành sản phẩm du lịch trải nghiệm mới khi quy tụ hơn 1.000 biker đến từ 90 câu lạc bộ trong nước và quốc tế. Sự góp mặt của các đoàn khách từ Thái Lan, Malaysia, Singapore, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác góp phần quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa năng động, hiện đại và hội nhập.

Sự góp mặt của các đoàn khách từ Thái Lan, Malaysia, Singapore, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác góp phần quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa năng động, hiện đại và hội nhập. Ảnh: Đặng Hiếu, An Du
Điểm đáng chú ý là phần lớn hoạt động của lễ hội diễn ra vào buổi tối - khoảng thời gian được xem là "dư địa tăng trưởng" của kinh tế ban đêm. Thay vì kết thúc hành trình sau khi tham quan, tắm biển hay thưởng thức ẩm thực, du khách có thêm lý do để ở lại các khu vực trung tâm, tham gia các hoạt động giải trí, mua sắm và trải nghiệm về đêm.

Du khách có thêm lý do để ở lại các khu vực trung tâm, tham gia các hoạt động giải trí, mua sắm và trải nghiệm về đêm. Ảnh: Đặng Hiếu, An Du
Khánh Hòa hiện là một trong những địa phương sớm xây dựng định hướng phát triển kinh tế ban đêm. Theo Đề án phát triển kinh tế ban đêm của tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu “New Khánh Hòa - New Nha Trang”, hướng tới trở thành điểm đến du lịch 24/7 hấp dẫn hàng đầu trong nước và khu vực. Giai đoạn 2026 - 2030, địa phương tiếp tục hoàn thiện mô hình phát triển kinh tế đêm, thu hút đầu tư các tổ hợp vui chơi, giải trí quy mô lớn phục vụ du khách.

Từ những lễ hội, hình thành các sản phẩm du lịch đêm đặc sắc cho Khánh Hòa. Ảnh: Đặng Hiếu, An Du
Trong bối cảnh du lịch hè đang bước vào cao điểm, những sự kiện như Lễ hội Mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương 2026 cho thấy tiềm năng lớn trong việc hình thành các sản phẩm du lịch đêm đặc sắc. Bên cạnh các hoạt động quen thuộc như phố đi bộ, chợ đêm, biểu diễn nghệ thuật hay dịch vụ ven biển, các lễ hội mang tính trải nghiệm, có quy mô quốc tế đang tạo thêm sức hút mới cho Nha Trang.
Lễ hội mang tính trải nghiệm, có quy mô quốc tế đang tạo thêm sức hút mới cho Nha Trang- Khánh Hòa. Ảnh: Đặng Hiếu, An Du
Từ một sự kiện dành cho cộng đồng người chơi mô tô, lễ hội đã cho thấy khả năng trở thành sản phẩm du lịch đêm mới của Khánh Hòa. Ảnh: Đặng Hiếu, An Du
Từ một sự kiện dành cho cộng đồng người chơi mô tô, lễ hội đã cho thấy khả năng trở thành sản phẩm du lịch đêm mới của Khánh Hòa. Khi thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách được kéo dài nhờ các hoạt động về đêm, kinh tế ban đêm cũng có thêm động lực tăng trưởng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.
Kinh tế ban đêm có thêm động lực tăng trưởng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến. Ảnh: Đặng Hiếu, An Du
Bình luận (0)