Tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa tổ chức cuộc gặp mặt Ngoại giao đoàn thông tin về Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2. Buổi gặp mặt có sự tham gia của đại diện các Cục, Vụ, đơn vị liên quan thuộc Bộ VHTTDL, Bộ Ngoại giao, UBND TP. Hà Nội; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Kế thừa những thành công rực rỡ của Lễ hội lần thứ nhất năm 2025, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ chính thức diễn ra từ ngày 01 đến ngày 04/10/2026 tại Hoàng thành Thăng Long. Khác với kỳ trước, sự kiện năm nay mang chủ đề Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai, tạo thành một điểm nhấn đặc biệt, nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Tham dự buổi gặp mặt có đại diện các cục, vụ, đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, UBND thành phố Hà Nội cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam. (Ảnh: Bộ VHTT-DL)
Sự kiện năm nay tiếp tục quy tụ gần 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp lớn, qua đó khẳng định quy mô to lớn cùng sức lan tỏa mạnh mẽ của một Lễ hội văn hóa đối ngoại mang tầm vóc quốc tế. Đây là cơ hội vàng để các nền văn hóa cùng nhau gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những nét đẹp đặc sắc, đồng thời giúp quảng bá sâu rộng hình ảnh đất nước, con người Thủ đô Hà Nội cũng như các di sản vô giá của Việt Nam đến với bạn bè năm châu.
Lễ hội kỳ này không ngừng phát huy tinh thần giao lưu, kết nối và sáng tạo thông qua văn hóa, đồng thời vươn lên mạnh mẽ về quy mô, đa dạng hóa nội dung cũng như làm phong phú thêm các hình thức trải nghiệm. Toàn bộ hoạt động được bài trí tinh tế nhằm kiến tạo một không gian văn hóa rực rỡ sắc màu, nơi mỗi quốc gia tự hào giới thiệu bản sắc, di sản và các giá trị truyền thống, từ đó mở ra hàng loạt cơ hội hợp tác đầy triển vọng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và công nghiệp sáng tạo hiện đại.

Nhờ quy mô được nâng tầm và nội dung phong phú hơn hẳn so với lần thứ nhất, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai mang đến 45 không gian văn hóa, 32 gian hàng ẩm thực, hoạt động chiếu phim của 18 quốc gia đăng ký tham gia, khu vực trình diễn thời trang với 19 nước gửi trang phục truyền thống, cùng sự hiện diện của gần 20 đoàn nghệ thuật quốc tế, hứa hẹn sẽ thổi bùng không khí giao lưu âm nhạc đa văn hóa trong suốt các ngày từ 01 đến 04/10/2026. Những số liệu ấn tượng này là minh chứng rõ nét cho sức hút của Lễ hội, đồng thời khắc họa một sự kiện xuyên suốt, đa dạng thể loại, trải dài từ triển lãm, trình diễn, ẩm thực, điện ảnh, thời trang cho tới âm nhạc và các không gian trải nghiệm văn hóa độc đáo.

Điểm nhấn nổi bật trong Lễ hội năm nay là khu vực Lan tỏa sáng tạo từ di sản - Festival Games Quốc tế, mang lại trải nghiệm đầy mới mẻ, giúp giao thoa các giá trị lịch sử, văn hóa với xu hướng công nghệ và công nghiệp sáng tạo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp chặt chẽ cùng các doanh nghiệp Việt Nam để giới thiệu, phát hành và đưa vào hoạt động những trò chơi điện tử mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa dân tộc, tạo điều kiện cho người dân trực tiếp khám phá di sản bằng các công cụ tương tác hiện đại. Thêm vào đó, những tiết mục trình diễn cosplay đẹp mắt, đan xen vũ đạo từ game Audition và hiệu ứng hình ảnh LED hoành tráng, chắc chắn sẽ kiến tạo một sân chơi cực kỳ trẻ trung, sôi động và cuốn hút ngay tại Lễ hội.
Nhờ sự gắn kết hài hòa giữa di sản và sáng tạo, truyền thống và đương đại, cũng như giữa Việt Nam và thế giới, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai hướng tới một không gian văn hóa cởi mở, nơi các nền văn hóa không chỉ đơn thuần gặp gỡ hay chia sẻ, mà còn cùng nhau bồi đắp những mối liên kết bền chặt. Bắt nguồn từ các giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ cho đến vô vàn hình thức sáng tạo đương đại, Lễ hội đã vẽ nên một bức tranh rực rỡ sắc màu, đồng thời một lần nữa khẳng định Hà Nội là điểm đến văn hóa quốc tế, nơi tinh hoa di sản, nghệ thuật và sự sáng tạo của cả Việt Nam lẫn cộng đồng quốc tế cùng hội tụ và tỏa sáng.

Với sự chuẩn bị công phu, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng rực rỡ trong bức tranh ngoại giao văn hóa của năm 2026, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ công chúng, truyền thông trong nước lẫn quốc tế. Lễ hội không chỉ là niềm tự hào mà còn góp phần đưa Hà Nội - thành phố sáng tạo của UNESCO - trở thành tâm điểm giao lưu của những sắc màu văn hóa toàn cầu, nơi các giá trị truyền thống được vinh danh, mọi ý tưởng sáng tạo được chắp cánh lan tỏa, và tình hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam cùng bạn bè năm châu ngày càng thêm gắn kết.
Bình luận (0)