Đầu năm 2026, điện ảnh Việt chứng kiến một hiện tượng bất ngờ khi bộ phim kinh dị Ma Xó vút lên với mức doanh thu 145 tỷ đồng chỉ sau 3 tuần công chiếu. Đóng góp không nhỏ vào cú hích phòng vé ấy là sự hóa thân xuất thần của nữ diễn viên gạo cội Lê Khánh. Mới đây, khi xuất hiện trên chương trình Sao Check, cô đã bật mí về những góc khuất trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn đầy màu sắc tâm linh này.
Hạnh phúc vỡ òa trước thành công nằm ngoài kỳ vọng
Gắn bó với nhiều thế hệ người yêu phim truyền hình và điện ảnh suốt gần ba thập kỷ, Lê Khánh luôn giữ cho mình một tâm thế làm nghề khiêm tốn. Với doanh thu ấn tượng của Ma Xó trong thời gian rất ngắn, nữ diễn viên không giấu được sự xúc động: "Khánh rất mang ơn quý vị khán giả bởi vì đã yêu thương Ma Xó trong một thời gian rất ngắn, đã đến và đã ủng tác phẩm như vậy". Bản thân cô thừa nhận rằng mình "không dám nghĩ đến" một kết quả lớn lao nhường này. Kỳ vọng ban đầu của cô rất đỗi giản dị, chỉ mong khán giả biết đến và ủng hộ tác phẩm.

Nhiều người cho rằng với tuổi nghề 30 năm, Lê Khánh ắt hẳn phải có một trực giác nhạy bén để nhận biết kịch bản nào sẽ hay và bùng nổ doanh thu. Tuy nhiên, cô lại nhẹ nhàng phủ nhận điều này: "Nó không có một công thức gì hết". Với Lê Khánh, một dự án sẽ thành công hay gặp khó khăn là điều không ai biết trước được. Cô đúc kết một quan điểm rất thực tế: "Việc nhận được những lời khen không đồng nghĩa là sẽ có doanh thu tốt. Quan trọng là khán giả dành tình cảm cho phim đó như thế nào". Chính vì thế, thành công vượt kỳ vọng của cả ê-kíp phim Ma Xó được cô xem là một sự may mắn vô cùng to lớn.
Nỗi trăn trở đi tìm thần thái cho vai
Đã dạn dày kinh nghiệm và nắm giữ những kỹ thuật nhất định của một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng nhân vật trong Ma Xó vẫn là một thách thức cực lớn đối với Lê Khánh. Đây là lần đầu tiên cô chạm ngõ một vai diễn mang hơi hướng tâm linh. Bài toán hóc búa nhất mà cô phải giải quyết chính là thuyết phục khán giả. "Ngoại hình, tác phong và cả thần thái phải làm sao khiến khán giả tin rằng đây là một người thầy cúng, đồng thời thuyết phục được những nhân vật trong phim tin theo mình", cô chia sẻ.

Để khắc phục điều đó, nữ diễn viên đã phải đọc kịch bản rất nhiều lần. Cô nghiêm túc nghiên cứu tác phong của các thầy cúng bằng cách xem truyền hình, đồng thời lục lại trong quá khứ những ký ức vào các dịp từng tiếp xúc với thầy cúng để xem họ có tác phong ra sao. Sau khi hình dung rõ ràng trong đầu, cô bắt đầu tự tập luyện tại nhà bằng cách đứng trước gương để thoại. Dù đã nỗ lực hết sức, Lê Khánh vẫn luôn dành sự tri ân đến tập thể ê-kíp đã giúp đỡ mình.
Một trong những dấu ấn lớn nhất của nhân vật chính là những câu thoại đặc trưng về nghề nghiệp tâm linh. Để đạo diễn tạo ra được một điểm nhấn riêng biệt cho khán giả nhớ đến nhân vật qua câu chú và cách bắt ấn, Lê Khánh đã phải khổ luyện rất nhiều.
Lê Khánh thừa nhận đằng sau sự nhập vai xuất thần trên màn ảnh lại là một Lê Khánh rất... sợ ma ở đời thực. Khi phải tự tập luyện những câu thần chú chắp vá những chi tiết tâm linh tại nhà, cô không tránh khỏi sự hoang mang. Cuối cùng, cô phải đi hỏi kỹ lại biên kịch xem những câu chú này có thật hay không.
Bình luận (0)