Sáng 2/5, tại đình làng An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã trang trọng diễn ra Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa. Đây là một nghi lễ truyền thống mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa của cư dân vùng biển đảo, thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo người dân địa phương cùng du khách thập phương trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các họ tộc tại các làng An Hải, An Vĩnh đã cùng nhau thực hiện các nghi thức truyền thống theo đúng phong tục có từ hàng trăm năm nay để tưởng nhớ những hùng binh Hoàng Sa năm xưa.

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, trở thành nét sinh hoạt văn hóa tâm linh và lịch sử đặc trưng của cư dân đảo Lý Sơn. Nghi lễ nhằm tri ân các đội hùng binh đã dũng cảm vượt biển, thực hiện nhiệm vụ cắm mốc, dựng bia, xác lập và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Không chỉ mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, đây còn là dịp để các thế hệ con cháu tưởng nhớ tiền nhân, cầu mong quốc thái dân an, ngư dân ra khơi thuận buồm xuôi gió. Đồng thời, hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Với những giá trị văn hóa và lịch sử đặc biệt, Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2013. Không chỉ đơn thuần là một nghi lễ tâm linh, đây còn là biểu tượng sống động của tinh thần hướng biển, khẳng định chủ quyền vững chắc và tiếp nối truyền thống kiên cường của bao thế hệ người dân Lý Sơn.
Bình luận (0)