Đông đảo các bạn trẻ tham gia các hoạt động tại chương trình "Chung tay xóa bỏ định kiến giới". Ảnh: PC

Tham dự chương trình có Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh; Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải; Giám đốc Quốc gia của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam Louise Chamberlain cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đồng hành với chương trình: NSND Minh Hoà, NSND Minh Châu, NSND Trung Hiếu, NSƯT Đỗ Thanh Hải, NSƯT Hương Dung, diễn viên Hồng Đăng, diễn viên Việt Anh, ca sĩ Minh Quân…

Đánh giá về chuỗi chương trình, Tổng biên tập Báo Sinh viên Việt Nam Nguyễn Huy Lộc cho biết, chương trình “Ngày hội chung tay xóa bỏ định kiến giới” được Báo Sinh viên Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức của mọi người, đặc biệt là giới trẻ về những định kiến giới đang kìm hãm cả nam giới và nữ giới trong những khuôn mẫu nhất định.

 


 Tiết mục kịch về xóa bỏ định kiến giới do các bạn sinh viên diễn xuất - Ảnh: PC

Trải qua 12 chương trình, Ngày hội đã được tổ chức thành công tại nhiều cụm trường Đại học có đông sinh viên trên toàn quốc như: Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thái Nguyên… Mỗi chương trình đã thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia vào các hoạt động như: tọa đàm, xem phim, thi tiểu phẩm về chủ đề xóa bỏ định kiến giới. Sau 12 chương trình, đã có hàng vạn sinh viên cam kết trực tuyến ủng hộ bình đẳng giới và xóa bỏ định kiến giới.

Tổng biên tập Báo Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh, đây là chuỗi chương trình rất thành công khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cơ quan, tổ chức, các nghệ sĩ, các trường Đại học. Thành công của chương trình không chỉ ở số lượng các sinh viên tham dự chương trình trực tiếp đông hay số cam kết trên mạng nhiều trong thời gian qua, mà còn là sự cam kết tiếp tục ủng hộ của các các nghệ sĩ, các trường Đại học và đông đảo sinh viên trong thời gian tới.

“Chúng tôi tin rằng công cuộc xóa bỏ định kiến giới của chúng ta sẽ được đẩy nhanh”, Tổng biên tập Báo Sinh viên Việt Nam Nguyễn Huy Lộc nói.

 

Các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh “Nữ giới có thể làm được” - Ảnh: PC

Tại chuỗi chương trình tổng kết đã có nhiều những hoạt động hấp dẫn như xem phim ngắn do UNDP hỗ trợ sản xuất, xem các tiết mục kịch xuất sắc của các sinh viên về xóa bỏ định kiến giới. Đồng thời, là buổi triển lãm ảnh “nữ giới có thể làm được”. Bốn nhân vật được xuất hiện trong triển lãm ảnh là bà Mai Trang Thanh – Chủ tịch Tập đoàn đa quốc gia Honeywell khu vực Đông Dương; chị Nguyễn Hương Ly- Nữ cơ trưởng đầu tiên của Việt Nam; Nữ tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Tuyết Dung – Quả bóng vàng Việt Nam 2014; Nữ học viên Chu Thị Nhung – Học viên xuất sắc của trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

Triển lãm ảnh “Nữ giới có thể làm được” là kết quả chiến dịch “Bình thường hay Bất thường” mong muốn mọi người phát huy tiềm năng của mình, phá bỏ định kiến giới là để không ai, dù là nam hay nữ, bị kìm hãm bởi những ý nghĩ đã được mặc định từ trước về hành vi và những gì người khác kỳ vọng về họ./.

Phạm Cường