PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (bên phải)
chúc mừng Học viện Chính trị Khu vực I nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. (Ảnh: TA)

Tham dự buổi lễ có PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Công đoàn, các nhà giáo lão thành đã nghỉ hưu và các nhà giáo, cán bộ, công chức, đại diện Ban Cán sự các lớp học viên đang công tác, học tập, nghiên cứu tại Học viện.

Đọc diễn văn chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh chúc mừng các thầy, cô là giảng viên đã nghỉ hưu và cán bộ, giảng viên nhà trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam; khẳng định những thành tích và những đóng góp to lớn của đội ngũ giảng viên đã góp phần xây dựng Học viện có được uy tín và vị thế như ngày hôm nay.

Giám đốc PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh nhấn mạnh: Ngày nay, thế giới tiếp tục có nhiều biến động, Việt Nam đã và đang tích cực, chủ động tham gia có trách nhiệm các hoạt động an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội với cộng đồng quốc tế, sức ép thực hiện các cam kết ngày càng gia tăng. Ở trong nước, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức. Vì vậy, mỗi nhà giáo, mỗi cán bộ viên chức, người lao động phục vụ sự nghiệp đào tạo cần cố gắng nhiều hơn nữa; cần phải tự trau dồi, nâng cao phẩm chất, năng lực và kỹ năn, nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ trọn ngọn lửa yêu thương và trách nhiệm, khơi dậy niềm đam mê học tập, sáng tạo của người học.

 

PGS.TS Nguyễn Viết Thảo và Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân. (Ảnh: TA)

Phát biểu tại lễ mít tinh, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng các thầy giáo, cô giáo, trong đó khẳng định vai trò to lớn của Học viện Chính trị Khu vực I với những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ mái trường Đảng, nhiều nhà giáo, nhà khoa học đã trở thành những chuyên gia, nhà lãnh đạo, quản lý có uy tín. Các thế hệ học viên được học tập, tu dưỡng tại Học viện luôn ghi nhớ công lao của các thầy giáo, cô giáo, của những người tham gia công tác đào tạo, ghi nhớ những kỷ niệm đẹp về thầy cô, về nhà trường.

PGS.TS Nguyễn Viết Thảo khẳng định: Trong năm học 2016 - 2017 và những năm học tới, nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vô cùng quan trọng và nặng nề. Học viện Chính trị Khu vực I phải làm tốt công tác tham mưu nâng cao trình độ lý luận chính trị, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ đảng viên mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra. Trong công tác nghiên cứu khoa học, ngoài những công việc chung, Học viện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nghiên cứu nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng ta, khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, quyết tâm phát triển toàn hệ thống học viện ngày càng hiện đại nhưng luôn luôn đảm bảo bản chất của hệ thống trường Đảng.

Nhân dịp này, Học viện Chính trị Khu vực I đã tổ chức trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể, cá nhân; trao tặng cờ thi đua, bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc./. 

Trung Anh