Trường Đại học Unimore

năm 2016 sẽ có đại diện của các trường Đại học hàng đầu Italia như Bách khoa Turin, Các trường Đại học  Pisa, Perugia, Unimore. Cattolica, Mesina, Ca Foscari, Sassari… năm 2016 sẽ cung cấp thông tin và trả lời các câu hỏi liên quan đến chương trình đào tạo của các trường.

Theo Đại sứ quán Italia tại Hà Nội, chương trình du học Italia có lợi thế về chi phí với tổng mức chi tiêu vào khoảng 250 triệu đồng/năm (bao gồm toàn bộ các chi phí như học phí, ăn, ở vv…).

Đặc biệt trong Ngày hội Giáo dục Đại học Italia sẽ cung cấp các thông tin thú vị về các loại học bổng: Học bổng của Chính phủ Ý (miễn học phí + khoảng 700 EUR/ tháng), học bổng Vùng (các Vùng hỗ trợ học bổng lên đến 5000 euro/ năm), và học bổng của các trường (giảm, miễn học phí + hỗ trợ ăn, ở).

Ở TP. Hồ Chí Minh, sự kiện sẽ được tổ chức ngày 19/11 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, Quận 1, từ 9.00-16.00. Còn ở Hà Nội sẽ vào ngày 20/11 tại Ngôi nhà Ý - 18 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm. Đây cũng là 2 địa điểm có các lớp học tiếng Ý với các trình độ từ A1 – B1 và đặc biệt là lớp tiếng Ý 600 giờ dành cho các bạn có nhu cầu theo học các khóa bằng tiếng Ý. Chỉ cần hoàn thành 600 giờ học và đạt trình độ B1, bạn sẽ có cơ hội đạt được một trong hơn 40 xuất học bổng mà các trường Đại học Ý dành cho sinh viên Việt Nam dự định sang Ý từ năm học 2017-2018.

Đại sứ quán Italia tại Hà Nội cho biết, các khóa học được các bạn sinh viên Việt Nam yêu thích lựa chọn trong những năm gần đây thuộc các khối ngành Kỹ thuật, Kinh tế, Kiến trúc, Design. Các bạn có thể lựa chọn học bằng tiếng Ý hoặc tiếng Anh.

 

Mạnh Hùng