Một trận mưa sao băng Geminids tại Anh vào năm 2014. (Ảnh: BNPS).


Mưa sao băng Geminids xuất hiện trên bầu trời từ 6-17/12 hằng năm, đạt cực đại vào đêm 13, rạng sáng 14 với tần suất cực đại có thể tới 120 vệt sao băng một giờ. Vì vậy, cùng với mưa sao băng Perseids (xuất hiện vào  tháng 8 hằng năm), đây là một trong hai trận mưa sao băng được người yêu thiên văn mong đợi nhất.

Năm nay, thời điểm mưa sao băng Geminids đạt cực đại trùng với đêm trăng tròn, việc quan sát sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Mưa sao băng Geminids xuất hiện ở trung tâm của chòm sao Song Tử. Vì vậy, người quan sát nên hướng về phía chòm sao này.

Người xem chỉ cần hướng mắt về tâm điểm của trận mưa sao băng là chòm Song Tử - Gemini. Chòm sao này nằm ở hướng đông vào lúc nửa đêm, sau đó lên đỉnh đầu vào 1h sáng và đi dần về bầu trời phía tây. Người quan sát không cần bất kỳ dụng cụ thiên văn nào, chỉ bằng mắt thường, chọn góc nhìn rộng để chiêm ngưỡng sao băng./.

Bích Liên