Ảnh: Getty Images
Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ (Viện Hàn lâm) trong thông báo mới nhất đã cho biết, thay vì truyền hình trực tiếp trên kênh ABC như mọi năm (bắt đầu từ năm 1976), Lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar sẽ có "ngôi nhà" mới là nền tảng của Youtube. Sự thay đổi sẽ diễn ra từ năm 2029 và kéo dài ít nhất đến năm 2033.
Như vậy, theo The Hollywood Reporter, mạng lưới Alphabet Network thuộc sở hữu của Disney sẽ tiếp tục phát sóng lễ trao giải Oscar - chương trình truyền hình trao giải được xem nhiều nhất thế giới - cho đến lần kỷ niệm thứ 100 vào năm 2028. Sau đó, buổi lễ sẽ được phát trực tiếp và miễn phí cho hơn 2 tỷ người trên toàn thế giới trên YouTube, và cho người đăng ký YouTube TV tại Hoa Kỳ.
Theo thỏa thuận mới ký kết, YouTube sẽ không chỉ phát sóng lễ trao giải Oscar - sự kiện đã mang về 150 triệu USD doanh thu cho Viện Hàn lâm theo báo cáo năm tài chính vào ngày 30/6/2025, phần lớn trong số này đến từ thỏa thuận bản quyền truyền hình với Disney - mà còn bao gồm cả một lượng lớn nội dung liên quan.

Sự kiện trao giải Oscar thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng (Ảnh: Getty Images)
Ngoài ra, YouTube cũng sẽ đăng tải: hoạt động thảm đỏ trước lễ trao giải và nội dung hậu trường trong chương trình; sự kiện thông báo đề cử Oscar; công bố Giải thưởng Thống đốc; Bữa trưa dành cho các ứng cử viên Oscar; lễ trao giải Học viện Sinh viên; lễ trao giải Khoa học và Kỹ thuật; các cuộc phỏng vấn thành viên Viện Hàn lâm và nhà làm phim; các chương trình giáo dục điện ảnh; podcast và nhiều hơn nữa...
Bảo tàng Điện ảnh Viện Hàn lâm cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ sáng kiến Google Arts & Culture, giúp cung cấp quyền truy cập kỹ thuật số vào một số triển lãm và chương trình chọn lọc, đồng thời hỗ trợ số hóa hơn 52 triệu hiện vật thuộc Bộ sưu tập của Viện Hàn lâm.

Sự kiện thảm đỏ cũng sẽ được phát trên Youtube (Ảnh: Getty Images)
Cũng theo phân tích của The Hollywood Reporter, việc giành được quyền phát sóng lễ trao giải danh giá và được xem nhiều nhất thế giới là một thành tựu lớn đối với YouTube, một công ty có tiềm lực tài chính mạnh mẽ. YouTube theo một bài viết trang bìa của The Hollywood Reporter đang hướng tới mục tiêu trở thành “nền tảng quyền lực nhất trên thế giới”. Giám đốc điều hành của công ty - Neal Mohan - cho biết trong một tuyên bố rằng, giải thưởng Oscar là một sự kiện lớn, thiết yếu trong đời sống văn hóa, tôn vinh sự xuất sắc trong nghệ thuật kể chuyện và nghệ thuật điện ảnh. Việc hợp tác với Viện Hàn lâm để mang Oscar đến với người xem trên toàn thế giới sẽ truyền cảm hứng cho một thế hệ sáng tạo và những người yêu điện ảnh mới, đồng thời vẫn giữ đúng di sản lừng lẫy của giải Oscar.


Những khoảnh khắc tôn vinh trên sân khấu Lễ trao giải Oscar (Ảnh: Getty Images)
Đài ABC, đơn vị sắp chuyển giao quyền phát sóng lễ trao giải Oscar thì đưa ra tuyên bố riêng nhấn mạnh vào hành trình hơn nửa thế kỷ đồng hành với sự kiện và hướng tới lễ kỷ niệm 100 năm Oscar vào năm 2028. Dù là sự kiện trao giải điện ảnh được cả thế giới quan tâm nhưng những năm qua, số lượng khán giả theo dõi qua truyền hình đã có những biến động không mấy tích cực. Từng đạt tới hơn 40 triệu người xem trong những năm đầu thập niên 2010, những năm gần đây, Oscar ghi nhận sự tụt giảm về sức hút. Năm 2021, lễ trao giải đầu tiên sau khi đại dịch COVID-19 đã ghi nhận mức thấp kỷ lục với 10,4 triệu người xem. Sự tăng trưởng diễn ra vào các năm tiếp theo nhưng vẫn chưa vượt được ngưỡng 20 triệu.
Đối với Disney, lễ trao giải Oscar là một phần quan trọng trong danh mục sự kiện trực tiếp vốn dày đặc và là thế mạnh của họ nhưng cũng là một tài sản đắt đỏ và đang giảm giá trị. Đầu năm nay, cơ hội đàm phán độc quyền về lễ trao giải Oscar của Disney đã hết hạn, một phần, theo các nguồn tin, là do công ty không muốn trả giá quá cao. Thêm vào đó, ABC (thuộc Disney) từ lâu đã không hài lòng về việc Viện Hàn lâm không chịu nhượng bộ về các vấn đề như số lượng hạng mục được trao trong chương trình truyền hình và tổng thời lượng chương trình. Hiện chưa rõ với thỏa thuận mới, liệu Youtube có thành công trong việc thay đổi, điều chỉnh một số tiêu chí vốn được xem là khá cứng nhắc, bảo thủ của Viện Hàn lâm hay không.
Bình luận (0)