Lễ trao giải chương trình làm phim Qua ống kính trẻ thơ 2026 đã diễn ra tại hai đầu cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Sự kiện đã vinh danh 16 phim ngắn xuất sắc do học sinh thực hiện, đồng thời khép lại mùa giải đầu tiên chương trình mở rộng lớp học làm phim trực tiếp tại khu vực phía Nam.
Với hơn 300 kịch bản dự thi của gần 600 học sinh trên cả nước, mùa phim 2026 ghi nhận quy mô tham gia tăng mạnh. Các kịch bản gửi về xoay quanh những chủ đề gần gũi, gắn liền với môi trường sống của các em như: gia đình, trường học, tình bạn, thể thao, văn hóa địa phương, làng nghề truyền thống, cho đến những xu hướng mới như ứng dụng AI trong học tập và sinh hoạt.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ, việc mở rộng chương trình tới khu vực phía Nam giúp trải nghiệm học tập qua làm phim tiếp cận được nhiều học sinh hơn. Khi được trao cơ hội và trang bị công cụ phù hợp, mỗi học sinh đều có thể học hỏi, hợp tác và tự tin cất lên tiếng nói của mình.
Hành trình tạo nên 16 bộ phim được vinh danh là quá trình trải nghiệm thực tế của hơn 80 “nhà làm phim nhí”. Các em đã tự tay trải qua nhiều công đoạn của một dự án làm phim chuyên nghiệp, từ khâu phát triển ý tưởng, viết kịch bản, phân vai, cho đến ghi hình và chỉnh sửa tác phẩm.


Đánh giá về các dự án năm nay, NSND Lan Hương - thành viên Ban giám khảo - cho biết bà rất ấn tượng với cách các em lựa chọn và khai thác những đề tài tuy nhỏ bé nhưng lại giàu ý nghĩa. Đồng tình với quan điểm này, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cũng bày tỏ sự yêu thích đối với vẻ hồn nhiên và chân thành trong những câu chuyện ngây ngô của các nhà làm phim trẻ.
Tại buổi lễ, các giải thưởng cao nhất đã được xướng tên. Giải Nhất Nhóm tuổi 10 – 12 được trao cho phim ngắn Tin nhắn của nhóm Cinematic (gồm học sinh Trường THCS Chu Văn An và THCS Ngô Tất Tố, TP Hồ Chí Minh). Giải Nhất Nhóm tuổi 13 – 18 thuộc về phim ngắn Hương Cốm trăm năm xứ Cần Giuộc của nhóm Clover Lens (TP Hồ Chí Minh). Giải Khán giả bình chọn trao cho phim ngắn Trận đấu không có người thua của nhóm Forever (gồm học sinh THCS Hoàng Mai và THCS Mai Động, Hà Nội).
Hai tác phẩm đoạt Giải Nhất sẽ đại diện cho học sinh Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu KWN Global Summit 2026 vào cuối năm nay. Bên cạnh quá trình sản xuất phim, học sinh còn tham gia hoạt động tham quan nhà máy sản xuất máy ảnh kỹ thuật số LUMIX của Panasonic tại Việt Nam, nơi các em tận mắt khám phá hành trình tạo nên những thiết bị đồng hành cùng các em trong suốt quá trình làm phim.
Bình luận (0)