Dự án phim điện ảnh Đặc công Rừng Sác (biên kịch: Châu Thổ, đạo diễn: Vũ Ngọc Đãng) do nhà sản xuất Mega GS sản xuất với sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh - Quân khu 7. Lễ khai máy đoàn phim có sự tham gia của: Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phú Chủ nhiệm chính trị Quân khu 7; Trung tá Trần Hùng Nam, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh; bà Võ Thị Diễm Phượng , Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ… Đặc biệt, sự kiện có sự góp mặt của hai cựu chiến sĩ đặc công Rừng Sác là ông Đào Xuân Hạ - Cựu chiến binh đoàn 10 Đặc công Rừng Sác, ông Võ Duy Tấn - Cựu chiến binh, Phó ban liên lạc thường trực đoàn 10, Đặc công Rừng Sác. Về phía đại diện nhà sản xuất và ekip đoàn phim, có sự tham gia của nhà sản xuất Vũ Thị Bích Liên, biên kịch Châu Thổ, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cùng các diễn viên.
Ông Võ Duy Tấn, Cựu chiến binh, Phó ban liên lạc thường trực đoàn 10, Đặc công Rừng Sác cho biết ước mơ của những chiến sĩ đặc công Rừng Sác còn sống sót như ông là có một bộ phim về lực lượng đặc công Rừng Sác. Khi biết tin bộ phim được khởi quay, ông rất xúc động và kỳ vọng. "Tôi nhớ đến những đồng chí, đồng đội đã hy sinh, trong đó có rất nhiều người vẫn còn nằm lại dưới sông, rạch, gốc cây, ngọn cỏ...", ông chia sẻ.

Diễn viên Lê Xuân Tiền chụp ảnh kỷ niệm cùng ông Đào Xuân Hạ, ông Võ Duy Tấn - cựu binh đoàn 10 Đặc Công Rừng Sác.
Nhà sản xuất Vũ Thị Bích Liên cho biết bộ phim được thực hiện từ tình yêu lịch sử. Khi nhận thấy nhu cầu thưởng thức của khán giả, đặc biệt là người trẻ thời gian gần đây về dòng phim lịch sử cách mạng khá lớn nên ekip đã nhanh chóng bắt tay thực hiện sau thời gian dài ấp ủ. "Chúng tôi là ekip có chung niềm đam mê và mong khán giả sẽ đón nhận bộ phim. Tôi hy vọng phim góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về lịch sử, về lực lượng đặc công Rừng Sác. Qua đó, các bạn trẻ sẽ có thêm tình yêu đất nước, tự hào và trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay", bà chia sẻ.

Buổi lễ khai máy tại Khu di tích Rừng Sác Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh.
Với một đề tài khó, khâu tiền kỳ chiếm khá nhiều thời gian vì các bối cảnh như nhà dân vùng ven ô hay phòng trà ở Sài Gòn xưa đều đã không còn. Do đó một số bối cảnh phải phục dựng hoặc dùng thêm kỹ xảo.
Theo biên kịch Châu Thổ, khi đọc những tư liệu đầu tiên trong cuốn sách Một thời Rừng Sác của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Bá Ước, bà đã vô cùng xúc động và tìm được nguồn cảm hứng để viết thành kịch bản phim. "Tôi sinh ra trong thời chiến tranh, từng làm báo, có hiểu biết về lịch sử và từng tìm hiểu nhiều câu chuyện chiến tranh. Nhưng những gì các chiến sĩ đặc công Rừng Sác trải qua vẫn khiến tôi vô cùng xúc động. Họ không chỉ đối mặt với kẻ thù mà còn phải vượt qua vô vàn khó khăn: cá sấu, muỗi mòng, thiếu gạo, thiếu muối, thiếu nước ngọt và những điều kiện sống khắc nghiệt. Vậy mà họ đã bám trụ suốt 10 năm, lập nên những chiến công rất lớn, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến", biên kịch Châu Thổ chia sẻ.
Khi tiếp cận tư liệu vừa xúc động vừa nhận thấy đây là thử thách lớn đối với người viết kịch bản. Châu Thổ thừa nhận một bộ phim nghệ thuật dài khoảng 100 phút không thể kể hết mọi câu chuyện, tái hiện đầy đủ những gian khổ và chiến công của lực lượng đặc công Rừng Sác. Vì vậy, điều quan trọng là phải lựa chọn những mảnh ghép tiêu biểu để tạo nên bức tranh về cuộc chiến và con người trong cuộc chiến ấy. Do đó, bộ phim không chỉ nói về sự khốc liệt giữa hai bên cầm súng, mà muốn nhấn mạnh đến cuộc đấu tranh bên trong mỗi con người.

Dàn diễn viên cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thể hiện quyết tâm trong ngày đầu bấm máy bộ phim.
Tiêu chí chọn diễn viên cho bộ phim Đặc công Rừng Sác là không chỉ đạt những yêu cầu rất cao về ngoại hình mà còn phải có tình yêu với nhân vật, công việc và với chính câu chuyện lịch sử. Các diễn viên trẻ khi được lựa chọn đều rất nhiệt tình, hào hứng và tự hào khi được hóa thân thành những chiến sĩ đặc công Rừng Sác.
Theo kế hoạch, dự án Đặc công Rừng Sác sẽ được ghi hình trong 50 ngày. Phim có sự góp mặt của các diễn viên Lê Xuân Tiền, Ma Ran Đô, Quốc Anh, Ling Cam, NSƯT Thái Sơn, Phương Thanh, Sỹ Toàn, Huy Anh, Trúc Anh, Lê Minh Thuấn, Doãn Hoàng, Trần Phong, Hưng Nguyễn, Lương Mạnh Hải, NSND Mạnh Cường, NSƯT Hữu Châu, Khánh Huyền, Hoài Lâm, Kiều Diễm, Ngọc Nga, Lê Hóa..., dự kiến phát hành trong năm 2027.
VÀI NÉT VỀ LỰC LƯỢNG ĐẶC CÔNG RỪNG SÁC
Ngày 15/4/1966, Bộ Chỉ huy Miền quyết định thành lập Đặc khu Quân sự Rừng Sác với mật danh T10, sau này phát triển thành Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác, tiền thân của Trung đoàn 10 thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM.
Hoạt động trên địa bàn rừng ngập mặn rộng lớn ở phía Đông Nam Sài Gòn, lực lượng Đặc công Rừng Sác đảm nhận nhiệm vụ khống chế tuyến vận tải chiến lược sông Lòng Tàu, đánh vào các kho tàng, bến cảng và mục tiêu quân sự quan trọng của đối phương. Trong điều kiện chiến đấu đặc biệt khắc nghiệt, những người lính đặc công đã dựa vào địa hình sông nước hiểm trở, sự che chở và hỗ trợ của nhân dân để xây dựng căn cứ, duy trì lực lượng và thực hiện nhiều nhiệm vụ táo bạo.
Trong 9 năm chiến đấu (1966-1975), Đoàn 10 đã lập nên nhiều chiến công nổi bật, trong đó có các trận đánh tàu vận tải trên sông Lòng Tàu, hai lần tập kích kho bom Thành Tuy Hạ và trận đánh kho xăng Nhà Bè năm 1973. Theo các tài liệu lịch sử được công bố, đơn vị đã đánh hàng trăm trận, đánh chìm hoặc làm cháy hàng trăm tàu, thuyền và bắn rơi 29 máy bay trực thăng.
Ngày 23/9/1973, Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đội 5 của đơn vị cũng hai lần được trao tặng danh hiệu cao quý này vào các năm 1972 và 1975.
Những chiến công của Đặc công Rừng Sác gắn liền với sự hy sinh của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng sự đóng góp thầm lặng của các cơ sở cách mạng và nhân dân địa phương. Lịch sử Đoàn 10 trở thành một phần ký ức về tinh thần quả cảm, sự mưu trí, tình đồng đội và sức mạnh đoàn kết quân dân trong cuộc kháng chiến.
Bình luận (0)