Lebanon và Israel đàm phán trực tiếp tại Washington

VTV.vn - Lebanon và Israel hôm 14/4 đã tổ chức cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ tại Washington, Mỹ.

Đại diện phía Mỹ, Lebanon và Israel trước cuộc đàm phán tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, ngày 14/4/2026 (Ảnh: AP)

Đại diện phía Mỹ, Lebanon và Israel trước cuộc đàm phán tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, ngày 14/4/2026 (Ảnh: AP)

Lebanon và Israel đàm phán trực tiếp sau hơn một tháng giao tranh giữa lực lượng của Tel Aviv và nhóm phiến quân Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi đây là "cơ hội lịch sử", nhưng cũng nói rõ rằng sẽ không có thỏa thuận đột phá nào ngay lập tức. Trong một tuyên bố sau khi cuộc gặp kéo 2 giờ kết thúc, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ca ngợi, mô tả cuộc thảo luận là hiệu quả. 

Hezbollah phản đối các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Lebanon. Nhóm này không có đại diện tham dự và đã tăng cường bắn phá miền Bắc Israel khi các cuộc thảo luận bắt đầu diễn ra.

Đại sứ Lebanon tại Mỹ - bà Nada Hamadeh Moawad - tái khẳng định sự cần thiết cấp bách chấm dứt xung đột Israel - Hezbollah, nhấn mạnh các nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia đầy đủ. Bà kêu gọi ngừng bắn, cho phép người dân di dời trở về nhà, đồng thời có các biện pháp cụ thể để giải quyết và giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng do xung đột gây ra.

Lebanon và Israel đàm phán trực tiếp tại Washington- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Rubio (giữa), Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter (trái) và Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad (phải) tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, ngày 14/4/2026 (Ảnh: AP)

Mặc dù Hezbollah thẳng thừng bác bỏ, các cuộc đàm phán vẫn là một bước tiến lớn đối với hai quốc gia không có quan hệ ngoại giao và đã chính thức trong tình trạng chiến tranh kể từ khi nhà nước Israel thành lập vào năm 1948. Vòng giao tranh mới nhất bùng phát khi Hezbollah bắn tên lửa vào miền Bắc Israel trong ngày 2/3, vài ngày sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran - đồng minh và nhà bảo trợ chủ chốt của Hezbollah.

Khi các cuộc đàm phán bắt đầu, ông Rubio cho biết chính quyền Tổng thống Trump "rất vui mừng" được làm trung gian cho cuộc thảo luận này. Tuy nhiên, ông lưu ý: "Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi đang phải đối mặt với hàng thập kỷ lịch sử căng thẳng và những vấn đề phức tạp không thể giải quyết nhanh chóng. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu tiến lên với một khuôn khổ mà ở đó điều điều gì đó rất tích cực, rất lâu dài có thể diễn ra. Qua đó, người dân Lebanon có được tương lai mà họ xứng đáng có, và người dân Israel có thể sống mà không sợ hãi".

Chính phủ Lebanon hy vọng cuộc đàm phán sẽ giúp mở đường chấm dứt chiến tranh. Trong khi Iran đặt việc chấm dứt chiến tranh ở Lebanon và khu vực làm điều kiện để đàm phán với Mỹ, Lebanon vẫn kiên quyết tự đại diện cho quốc gia mình.

Hezbollah tuyên bố sẽ không tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào được đưa ra trong các cuộc đàm phán Israel - Lebanon. Vào ngày diễn ra cuộc thảo luận, hỏa lực bằng UAV và tên lửa bắn tới các cộng đồng Israel gần biên giới Lebanon đã kích hoạt còi báo động không ngừng. Tính đến ngày 14/4, Hezbollah đã nhận trách nhiệm thực hiện 24 vụ tấn công vào miền Bắc Israel và quân đội của Tel Aviv đóng ở miền Nam Lebanon.

Đây là cuộc đàm phán đầu tiên giữa Israel và Lebanon kể từ năm 1993. Cả hai nước đều dựa vào liên lạc gián tiếp, thường do Mỹ hoặc phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại miền Nam Lebanon (UNIFIL) làm trung gian.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.