Một thiếu nữ sử dụng điện thoại khi ngồi trên ghế tại Sydney ngày 8/11/2024. (Ảnh: AP)
Lệnh cấm mạng xã hội ở Australia đối với người dưới 16 tuổi đang gặp khó khăn trong quá trình thực thi, khi các nền tảng chưa áp dụng đầy đủ các công cụ kiểm tra độ tuổi hiện có.
Theo Reuters, các nhà cung cấp công nghệ cho rằng vấn đề không nằm ở năng lực công nghệ mà ở cách các nền tảng triển khai. Ông Iain Corby, Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà cung cấp xác minh độ tuổi (AVPA), nhấn mạnh hạn chế hiện nay chủ yếu do cách áp dụng chưa nhất quán.
Quy định này có hiệu lực từ tháng 12, được xem là biện pháp đầu tiên trên thế giới cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Trong bối cảnh đó, cơ quan quản lý Australia đã tăng cường cảnh báo thực thi đối với các tập đoàn công nghệ lớn.
Ủy ban an toàn trực tuyến Australia (eSafety) đang điều tra các nền tảng như Facebook, Instagram, YouTube, TikTok và Snap vì nghi ngờ vi phạm quy định. Các công ty có thể bị phạt tới 49,5 triệu đô la Australia cho mỗi vi phạm, và chính phủ đang thu thập bằng chứng để có thể đưa vụ việc ra Tòa án Liên bang nếu không cải thiện tuân thủ.
Báo cáo của AVPA cho thấy các công nghệ xác minh độ tuổi hiện có thể hoạt động hiệu quả trên quy mô lớn, nhưng các nền tảng chưa triển khai đồng bộ, đặc biệt ở các bước quan trọng như đăng ký tài khoản.
Dữ liệu từ cơ quan quản lý cho thấy hàng triệu tài khoản nghi thuộc người dùng dưới tuổi đã bị gỡ bỏ kể từ khi luật có hiệu lực. Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều lỗ hổng như không xác minh độ tuổi khi tạo tài khoản, cho phép người dùng thử lại nhiều lần cho đến khi vượt qua kiểm tra hoặc phụ thuộc vào việc tự khai báo tuổi.
Theo AVPA, các rủi ro lớn xuất phát từ việc các nền tảng phụ thuộc quá nhiều vào các mô hình suy đoán độ tuổi dựa trên hành vi trực tuyến và thiếu cơ chế xác minh lại đối với tài khoản hiện có.
Những kết luận này phản bác quan điểm của các công ty mạng xã hội rằng công nghệ xác minh độ tuổi chưa đủ hiệu quả, cho rằng vấn đề nằm ở cách sử dụng công cụ chứ không phải giới hạn kỹ thuật.
Bình luận (0)