Họp báo ra mắt LHP châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 tại Đà Nẵng đã diễn ra vào chiều 27/6. Sự kiện do UBND TP Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp tổ chức, với khẩu hiệu "Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới - Bridging Asia to the World". LHP năm nay quy tụ hơn 1.000 đại biểu, trong đó có nhiều ngôi sao điện ảnh thế giới. Các nghệ sĩ không chỉ xuất hiện trên thảm đỏ mà còn trực tiếp tham gia giao lưu và các hoạt động chuyên môn trong suốt thời gian diễn ra liên hoan.
Theo Ban Tổ chức, DANAFF IV được định hình trên bốn trụ cột gồm vinh danh các tác phẩm điện ảnh mới xuất sắc của châu Á và Việt Nam; tôn vinh di sản điện ảnh; phát hiện, bồi dưỡng tài năng điện ảnh trẻ; kết nối, mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam ra khu vực và thế giới.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC)
Theo đó, trụ cột đầu tiên của DANAFF IV là vinh danh các tác phẩm xuất sắc thông qua các hạng mục dự thi và trình chiếu quy mô, mang đến một không gian đối thoại nghệ thuật sâu sắc.
Phim châu Á dự thi góp mặt 13 tác phẩm từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ... và các dự án hợp tác đa quốc gia. Các tác phẩm đi sâu vào lịch sử, hiện thực và những vấn đề cốt lõi của con người đương đại. Toàn cảnh điện ảnh châu Á (Asian Panorama) trình chiếu 21 bộ phim đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, quy tụ nhiều tác phẩm từng ghi dấu ấn tại các liên hoan phim danh giá như Cannes, Busan, Tokyo. (Việt Nam góp mặt với 2 đại diện: Địa đạo và Mặt trời trong bóng tối).
Phim Việt Nam dự thi tuyển chọn 11 phim truyện nổi bật trong 2 năm qua, cân bằng giữa chất lượng nghệ thuật và yếu tố thương mại, phản ánh đa chiều đời sống xã hội Việt Nam hiện đại. Trong khi đó, Phim Việt Nam hôm nay gới thiệu 26 tác phẩm đa dạng (11 phim truyện, 6 phim tài liệu, 5 phim hoạt hình và 4 phim ngắn), tạo nên một lăng kính toàn diện về sắc màu điện ảnh Việt Nam đương đại.
Một trong những điểm sáng ấn tượng nhất của DANAFF IV năm nay là việc nhiều nhà làm phim quốc tế đã "chọn mặt gửi vàng", biến Đà Nẵng thành điểm đến công chiếu đầu tiên cho các tác phẩm mới nhất của mình. Chương trình World Premier công chiếu 5 tác phẩm Chiếc kén, Gangster hoàn lương, Bí ẩn góc ban công, Chặng tiếp của cuộc đời, và Hành lang. Chương trình International Premier công chiếu 3 phim Giữa tro tàn sự sống, Hiện tượng siêu nhiên, và Anh muốn làm tôm hùm của em. Chương trình Asian Premier công chiếu 5 phim Dữ dội, LaLi, Bức thư chưa mở, Những câu chuyện Bombay, và Sultana.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chia sẻ (Ảnh: BTC)
Ở trụ cột "Tôn vinh di sản điện ảnh", khán giả sẽ được thưởng thức chương trình "Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới" (1986-2026) với 17 bộ phim truyện tiêu biểu. Đây là cơ hội quý báu để nhìn lại hành trình thay đổi tư duy sáng tạo và ngôn ngữ điện ảnh của nước nhà. Song song đó, chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ cũng mang đến 13 tác phẩm, phác họa những cột mốc định hình chuẩn mực nghệ thuật thứ 7 của thế giới.
Không chỉ hướng về quá khứ, DANAFF IV đặt cược vào tương lai với 4 sáng kiến mới ở trụ cột phát triển tài năng như Script Lab; DANAFF Industry Days; DANAFF’s Cinephiles; Gian hàng DANAFF. Chương trình DANAFF Talents và Vườn ươm dự án DANAFF cũng tiếp tục là điểm tựa kết nối các nhà làm phim trẻ với mạng lưới chuyên gia quốc tế.
Hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái điện ảnh bền vững, DANAFF Industry Days năm nay quy tụ 10 hãng phim và hơn 20 đối tác quốc tế. Đây là nền tảng vàng để các nhà sản xuất, phát hành và nhà đầu tư gặp gỡ, mở rộng cơ hội hợp tác và thúc đẩy sự hiện diện của điện ảnh Việt Nam trên bản đồ thế giới. Dịp này, DANAFF IV cũng sẽ trao Giải Thành tựu Điện ảnh để tri ân những cống hiến nổi bật cho ngành công nghiệp phim ảnh.

Các đại biểu tham dự sự kiện họp báo ra mắt DANAFF IV tại Đà Nẵng (Ảnh: BTC)
Trong khuôn khổ liên hoan, 3 hội thảo quốc tế chuyên sâu sẽ được tổ chức, xoay quanh các chủ đề nóng như: Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời Đổi mới; Ứng dụng AI và bảo vệ bản quyền; cũng như bài học từ mô hình Công nghiệp điện ảnh Mỹ.
Ngay chiều 28/6, trước thềm khai mạc, triển lãm ảnh "Trưng bày ảnh đẹp về những bối cảnh quay phim tại Đà Nẵng" sẽ chính thức diễn ra tại Công viên APEC với 100 tác phẩm xuất sắc nhất, tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên và tiềm năng bối cảnh của thành phố biển. Tại DANAFF IV, có 3 hội thảo quốc tế dược tổ chức, tạo không gian trao đổi giữa các nhà quản lý, chuyên gia, học giả và nhà làm phim trong nước, quốc tế nhằm tìm kiếm những gợi mở cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới: Hội thảo chuyên đề “Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới” ; Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ số và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh” Hội thảo chuyên đề “Công nghiệp điện ảnh Mỹ – Một số mô hình thành công và gợi mở cho Việt Nam”.
“Sau 3 kỳ tổ chức, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng đã từng bước khẳng định vị trí là một sự kiện văn hóa, điện ảnh có ý nghĩa của thành phố Đà Nẵng; đồng thời là điểm hẹn giao lưu của những người yêu điện ảnh trong nước và quốc tế. Đến với lần tổ chức thứ Tư, Liên hoan phim tiếp tục thể hiện khát vọng của Đà Nẵng trong tầm nhìn xây dựng một không gian văn hóa cởi mở, năng động, sáng tạo; nơi điện ảnh không chỉ được tôn vinh như một loại hình nghệ thuật, mà còn là cầu nối giữa con người với con người, giữa các nền văn hóa, giữa thành phố Đà Nẵng với bạn bè khu vực và quốc tế” – bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chia sẻ.
Bình luận (0)