Là một trong những người gắn bó với Liên hoan Dân ca Việt Nam từ những ngày đầu, nhạc sĩ Tuấn Phương đã chia sẻ về thời điểm chương trình này ra đời.
"Thời điểm ấy có rất nhiều luồng nhạc trẻ như Rap, Pop... chúng ta không có sân chơi cho người dân, đặc biệt là bà con vùng cao. Rất mừng là bà con đến Liên hoan đã mang những sản phẩm tốt nhất, đặc sắc nhất của dân tộc mình", nhạc sĩ Tuấn Phương nói.
Được tổ chức 2 năm một lần, Liên hoan Dân ca Việt Nam nhằm tìm kiếm, phát hiện và góp phần gìn giữ các làn điệu dân ca dân vũ đặc sắc của bà con dân tộc trên mọi miền đất nước. Nhạc sĩ Tuấn Phương chia sẻ với Liên hoan này, êkíp mong muốn gắn kết đồng bào trên toàn quốc. Tiêu chí của chương trình lúc ấy là khơi được suối nguồn dân ca chảy trong lòng dân.

"Lúc đó, Ban Văn nghệ, Đài THVN - những người tổ chức chương trình - cũng không có kinh nghiệm trong việc đó. Số đầu tiên năm 2005 tổ chức tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1, các đoàn gặp nhau vui vẻ, được hát, được khoe làn điệu của dân tộc mình" - nhạc sĩ Tuấn Phương nói tiếp - "Êkíp phải tới tận bản vùng sâu vùng xa để thuyết phục bà con tham gia. Chương trình đã giúp phát hiện nhiều nét dân ca mới".
Nhạc sĩ Tuấn Phương khẳng định, chương trình Liên hoan Dân ca Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh của mình, khơi dậy suối nguồn dân gian trong huyết quản của mỗi người dân Việt Nam.
Bình luận (0)