George Clooney tạo dáng cùng giải Sư tử Vàng tôn vinh thành tựu trọn đời tại lễ khai mạc Liên hoan phim Venice lần thứ 83. (Ảnh: Scott A Garfitt/Invision/AP)
George Clooney đã tham dự Liên hoan phim Venice năm ngoái với Jay Kelly, một bộ phim hài hước. Trong phim này, anh đóng vai một diễn viên hạng A lớn tuổi tới Ý để nhận giải thưởng thành tựu trọn đời. Giờ đây, nam diễn viên này đang nhận được sự tôn vinh thực sự của người Venice khi nhận Giải Sư tử vàng cho Thành tựu trọn đời vào ngày khai mạc liên hoan phim (2/9, giờ địa phương).
Trước vinh dự lớn của mình, George Clooney đã tham dự một cuộc họp báo vào sáng thứ Tư. Và xuất hiện tại đây, nam diễn viên người Mỹ đã đề cập đến một loạt chủ đề, bao gồm tình hình chính trị căng thẳng ở Mỹ, sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo và nỗ lực không ngừng của Paramount nhằm hợp nhất với Warner Bros. Anh cũng bảo vệ nam diễn viên nổi tiếng Mark Ruffalo, người đang có mối bất hoà với Paramount.

George Clooney cầm một bức ảnh được chụp tại Liên hoan phim Venice lần thứ 82, được các nhiếp ảnh gia tặng khi anh xuất hiện tại sự kiện năm nay để nhận tượng Sư tử vàng cho Thành tựu trọn đời. (Ảnh: Scott A Garfitt/Invision/AP)

(Ảnh: Scott A Garfitt/Invision/AP)
"Tôi ủng hộ khả năng nói chuyện thoải mái của Mark Ruffalo" - George Clooney nói khi được hỏi về cuộc tranh cãi - "Thật nực cười. Chúng ta sẽ không cấm ngôn luận. Tôi tin vào quyền tự do ngôn luận ngay cả khi tôi hoàn toàn không đồng ý với nó. Điều đó quan trọng. Trên thực tế, đó là một phần trong cách thức hoạt động của nền dân chủ".
Clooney gọi việc sáp nhập đang chờ xử lý là "một điều phức tạp" và nói anh "không biết nó diễn ra như thế nào".
"Tôi không thấy việc sáp nhập có ý nghĩa như thế nào về mặt tài chính đối với những người đang cố gắng thực hiện nó. Tôi lo lắng khi một công ty lớn nuốt chửng một công ty khác. Tôi luôn lo lắng bất cứ khi nào các công ty lớn đang hợp nhất vì điều đó có nghĩa là nhiều người sẽ mất việc" - George Clooney nói thêm.
Khi bàn về chủ đề AI, Clooney dự đoán rằng công nghệ này "sẽ trở thành một phần rất lớn của ngành công nghiệp" giải trí, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng nó "sẽ gây hại cho chúng ta theo nhiều cách". Ngôi sao người Mỹ chia sẻ nỗi lo về những rắc rối mà AI có thể mang lại cho các diễn viên, và nói đùa rằng: "Tôi không muốn mình xuất hiện trong một quảng cáo băng vệ sinh vào thời điểm 20 năm sau khi tôi đã qua đời".
George Clooney cũng được hỏi về thực trạng của ngành báo chí. Anh từng đạo diễn bộ phim tâm lý năm 2005 mang tên "Good Night, and Good Luck" - tác phẩm xoay quanh cuộc xung đột giữa phóng viên kỳ cựu của đài CBS, Edward R. Murrow, và Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy. Ngoài ra, Clooney còn chuyển thể bộ phim này thành kịch sân khấu và nhận được đề cử giải Tony vào năm 2025 nhờ vai diễn Murrow trong lần đầu tiên ông xuất hiện trên sân khấu Broadway.
"Tình trạng của ngành báo chí đang bị đặt dấu hỏi. Những người giàu nhất thế giới đang nắm quyền sở hữu tờ Washington Post và Twitter, và đó là điều đáng lo ngại" - George nói, ám chỉ 2 tỷ phú Jeff Bezos và Elon Musk. Tuy nhiên, Clooney vẫn giữ thái độ lạc quan, anh nói "vẫn còn nhiều cơ hội cho những nhà báo xuất sắc. Tôi tin rằng thông tin rồi sẽ tìm được cách để đến với công chúng".

(Ảnh: AP)
Đối với Liên hoan phim Venice, George Clooney có mối gắn bó lâu dài với liên hoan phim danh giá này. Anh tham dự lần đầu với bộ phim "Out of Sight" (1998) của đạo diễn Steven Soderbergh và nhiều lần trở lại trong những năm sau đó với các tác phẩm như "Good Night, and Good Luck", "Michael Clayton" (2007), "Gravity" (2013), "Suburbicon" (2017), "Wolfs" (2024) và "Jay Kelly" (2025). Clooney từng phải vắng mặt tại buổi họp báo cho phim "Jay Kelly" vào năm ngoái do bị viêm xoang.
George Clooney nói đùa rằng anh bắt đầu cảm thấy hoài niệm khi chuẩn bị đón nhận giải thưởng tôn vinh sự nghiệp của mình.
"Tôi đã 65 tuổi rồi và mọi thứ đều mang chút dư vị buồn man mác. Bạn đánh răng và tự nhủ: "Răng mình ngày xưa đẹp hơn nhiều". Mọi thứ khi ta già đi đều như vậy..." - George chia sẻ - "Nhưng tôi cũng cảm thấy mình rất may mắn. Tôi có một người vợ tuyệt vời mà tôi vô cùng yêu thương, và cô ấy cũng yêu tôi. Tôi có những đứa con ngoan. Tôi nghĩ cuộc sống thật sự rất tốt đẹp".
Là một trong những ngôi sao lớn nhất Hollywood, tầm ảnh hưởng của Clooney bao trùm cả lĩnh vực truyền hình lẫn điện ảnh. Sự nghiệp của anh bắt đầu với vai diễn đột phá trong loạt phim "ER" và tiếp nối bằng các tác phẩm điện ảnh như "Syriana", "O Brother, Where Art Thou?", "Up in the Air" cùng loạt phim "Ocean's". Dù đã đạo diễn nhiều bộ phim mà gần đây nhất là tác phẩm chính kịch thể thao "The Boys in the Boat" (2023), George Clooney cho biết anh sẽ tạm gác lại vai trò đạo diễn để tập trung vào diễn xuất, nhằm dành nhiều thời gian hơn cho các con.

George Clooney tạo dáng chụp ảnh khi đến dự Liên hoan phim Venice lần thứ 83 vào ngày khai mạc, 2 tháng 9. (Ảnh: Alessandra Tarantino/Invision/AP)
"Tôi có hai đứa con 9 tuổi" - George Clooney chia sẻ - "Nếu đóng phim, tôi sẽ phải xa nhà ba tháng. Còn khi làm đạo diễn, tôi mất cả một năm trời. Tôi không thể làm thế nữa. Tôi không thể bắt bọn trẻ nghỉ học để theo mình được nữa. Tôi rất vui khi được trở lại với công việc diễn xuất".
Clooney cũng bày tỏ sự hào hứng về dự án sắp tới - một phần phim mới thuộc loạt phim trộm cướp "Ocean's" hợp tác cùng Brad Pitt và Matt Damon. Anh nói: "Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cùng họ. Ngay khi sắp xếp được lịch trình chung, chúng tôi sẽ bắt tay vào quay phim".

Bình luận (0)