Những người phụ nữ biểu tình bị lực lượng an ninh Iran đối xử thô bạo tại thành phố Rasht, miền Bắc Iran, tháng 10/2022 (Ảnh: AFP/Getty Images)
Theo báo cáo của Liên hợp quốc, Iran đã tiến hành hơn 21.000 vụ bắt giữ hàng loạt và tình trạng ngược đãi diễn ra tràn lan đối với các nhóm thiểu số và nhà báo.
"Kể từ tháng 3 năm nay, chúng tôi đã ghi nhận tình hình nhân quyền ở Iran ngày càng xấu đi" - Sara Hossain, người đứng đầu Phái đoàn điều tra thực tế quốc tế độc lập về Cộng hòa Hồi giáo Iran, một cơ quan được Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thành lập vào năm 2022, cho biết - "Các cuộc không kích của Israel vào lãnh thổ Iran và cuộc đàn áp trong nước sau đó của chính quyền Tehran đã thu hẹp không gian công dân, làm suy yếu quy trình tố tụng hợp pháp và xói mòn sự tôn trọng quyền được sống".
Trong số 21.000 người bị chính quyền Iran bắt giữ trong cuộc chiến 12 ngày với Israel, bà Hossain cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo đã nhắm mục tiêu vào một bộ phận lớn xã hội dân sự Iran - bao gồm luật sư, người bảo vệ nhân quyền, nhà báo và thậm chí cả người dùng mạng xã hội chỉ đăng tải nội dung liên quan đến các cuộc giao tranh.

Người dân Iran biểu tình tại Tehran, Iran (Ảnh: AP/Middle East)
Iran cũng gia tăng các vụ hành quyết, với hơn 1.200 vụ cho đến nay trong năm 2025. Con số này vượt quá tổng số vụ hành quyết trong năm 2024 và là số vụ hành quyết cao nhất được ghi nhận tại Iran kể từ năm 2015.
"Có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy chính phủ Iran tiếp tục thực thi án tử hình một cách có hệ thống theo những cách vi phạm luật nhân quyền quốc tế" - bà Hossain nhận định.
Cuộc điều tra cũng phát hiện ra rằng sự đàn áp của Iran đối với các nhóm thiểu số sắc tộc và tôn giáo đã gia tăng - với hơn 330 người Kurd và một số lượng lớn người Arab bị bắt giữ, hàng trăm nghìn người Afghanistan bị trục xuất.
Bên cạnh đó, chính phủ Iran liên tục vô hiệu hóa thẻ SIM của các nhà báo và việc đàn áp phóng viên không chỉ giới hạn ở biên giới Iran.
Iran đã nhiều lần đàn áp các phong trào biểu tình. Phái bộ Liên hợp quốc cũng xem xét các cuộc không kích chết người của Israel vào nhà tù Evin. Bà Hossain nói thêm rằng chính quyền Iran có thể đã không thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ những người bị giam giữ.
Bình luận (0)