Liên hợp quốc kêu gọi hỗ trợ Cuba ứng phó khủng hoảng năng lượng

VTV.vn - Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương hỗ trợ Cuba trong bối cảnh quốc gia Caribe này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng.

Người dân chờ giao dịch ngân hàng ở Havana, Cuba, ngày 1/4/2026. (Ảnh: AP)

Người dân chờ giao dịch ngân hàng ở Havana, Cuba, ngày 1/4/2026. (Ảnh: AP)

Theo LHQ, tình trạng thiếu nhiên liệu tại Cuba trở nên nghiêm trọng hơn sau khi Mỹ áp dụng các biện pháp vào cuối tháng 1 nhằm hạn chế nguồn cung dầu mỏ vào nước này. Mặc dù gần đây Cuba đã tiếp nhận một số lô nhiên liệu hạn chế, trong đó có chuyến hàng dầu từ Nga được phép cập cảng tuần trước, song nhu cầu nhân đạo vẫn ở mức cao và kéo dài.

Điều phối viên thường trú của LHQ tại Cuba, ông Francisco Pichon, cho biết tác động của "cú sốc năng lượng" đã gia tăng rõ rệt từ cuối tháng 3. Phát biểu trực tuyến từ New York, ông công bố Kế hoạch hành động cập nhật nhằm hỗ trợ khoảng 2 triệu người dân tại 8 tỉnh của Cuba, tập trung khắc phục hậu quả sau bão Melissa và tình trạng suy yếu của hệ thống điện quốc gia.

Trong khoảng 3 tháng qua, Cuba không có đủ nhiên liệu để đáp ứng nhu cầu năng lượng, vốn trước đây chủ yếu được cung cấp từ Venezuela. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi hệ thống điện quốc gia bị gián đoạn 3 lần trong tháng trước, khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng mất điện kéo dài nhiều ngày.

Liên hợp quốc kêu gọi hỗ trợ Cuba ứng phó khủng hoảng năng lượng- Ảnh 1.

(Ảnh: UNICEF)

Cuộc khủng hoảng năng lượng đã làm tê liệt nhiều dịch vụ thiết yếu. Hệ thống y tế đang tồn đọng hơn 96.000 ca phẫu thuật, trong đó có khoảng 11.000 ca dành cho trẻ em. Chương trình tiêm chủng quốc gia cũng bị trì hoãn, ảnh hưởng tới hàng nghìn trẻ sơ sinh.

Bên cạnh đó, khoảng 1 triệu người dân hiện phụ thuộc vào việc cung cấp nước bằng xe bồn, song dịch vụ này bị hạn chế nghiêm trọng do thiếu nhiên liệu diesel.

LHQ cảnh báo các nhóm dễ bị tổn thương đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cuba hiện là quốc gia có tỷ lệ dân số già cao nhất khu vực Mỹ Latinh, với gần 300.000 người cao tuổi sống đơn thân cần được hỗ trợ khẩn cấp. Ngoài ra, hơn 100.000 người khuyết tật và khoảng 32.000 phụ nữ mang thai cũng nằm trong nhóm ưu tiên.

Trước tình hình trên, LHQ đang thúc đẩy các giải pháp năng lượng bền vững nhằm giảm phụ thuộc vào hệ thống điện vốn đang quá tải. Kế hoạch mới bao gồm việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho các cơ sở thiết yếu như bệnh viện, trường học và hệ thống tưới tiêu, đồng thời nâng cấp hạ tầng bơm nước.

Đến nay, LHQ đã huy động được 26,2 triệu USD để hỗ trợ Cuba, song vẫn còn thiếu khoảng 68 triệu USD để triển khai đầy đủ các chương trình cứu trợ. Ông Pichon nhấn mạnh đây là "thời điểm then chốt" để cộng đồng quốc tế tăng cường huy động nguồn lực và nâng cao nhận thức về tính cấp bách của cuộc khủng hoảng.

LHQ cũng cho biết đang phối hợp chặt chẽ với chính phủ Cuba và khu vực tư nhân nhằm tìm kiếm các giải pháp hậu cần hiệu quả, bảo đảm hoạt động cứu trợ được triển khai kịp thời và bền vững.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.