(Ảnh: AP)
Trong một báo cáo được công bố vào tuần này, Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập về Ukraine của Liên hợp quốc cho biết các lực lượng Nga - hoạt động dưới sự chỉ huy tập trung - đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) một cách có hệ thống. Mục tiêu là nhằm "cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường và các mục tiêu dân sự, gây ra thiệt hại và phá hủy".
Báo cáo được biên soạn bởi Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập về Ukraine của Liên hợp quốc - một cơ quan độc lập báo cáo lại cho Liên hợp quốc. Báo cáo mới nhất đã xem xét cụ thể ba khu vực của Ukraine gồm Kherson, Mykolaiv và Dnipropetrovsk - những địa phương gần tiền tuyến và là nơi Nga đã gia tăng cường độ các cuộc tấn công UAV trong năm qua.
Tại khu vực này, tiền tuyến chạy dọc theo sông Dnipro. Các tác giả của báo cáo nhận thấy rằng Nga tấn công UAV liên tục nhắm mục tiêu vào dân thường và nhà cửa của họ, cũng như những điểm tập kết, điểm phân phối nhân đạo và các mục tiêu thuộc cơ sở hạ tầng quan trọng phục vụ dân thường. Các cuộc tấn công thường nhắm vào cùng một địa điểm nhiều lần. Máy bay không người lái của Nga cũng nhắm vào các đội cứu thương và cứu hỏa.

Nga tấn công UAV vào ban đêm gây tàn phá tại quận Korabelnyi, Kherson, Ukraine, ngày 21/10/2025 (Ảnh: Anadolu/Getty Images)
Lực lượng Nga đã sử dụng nhiều mẫu máy bay không người lái loại nhỏ, tầm ngắn và giá rẻ, thường được trang bị camera và hệ thống dẫn đường trong các cuộc tấn công. Một số UAV đã phát nổ khi va chạm, trong khi những chiếc khác thả chất nổ từ trên cao. Những máy bay không người lái này khác với các UAV tầm xa lớn hơn mà Nga sử dụng để ném bom các thành phố trên khắp Ukraine gần như hàng đêm.
Dẫn lời chính quyền địa phương, báo cáo ước tính rằng hơn 200 thường dân đã thiệt mạng do máy bay không người lái tầm ngắn của Nga ở 3 khu vực trên trong năm qua, cùng với 2.000 người bị thương. Các tác giả của báo cáo đã thực hiện hơn 200 cuộc phỏng vấn và xem xét trên 500 bằng chứng video.
Theo báo cáo, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã cấu thành tội giết người, cũng như tội ác chiến tranh cố ý nhắm vào dân thường. Báo cáo cũng phát hiện ra rằng các cuộc tấn công này được thực hiện "như một phần của chính sách phối hợp nhằm trục xuất dân thường khỏi những vùng lãnh thổ đó và cấu thành tội ác chống lại loài người là cưỡng bức di dời dân cư".
Báo cáo của Liên hợp quốc cho rằng một phần lý do đằng sau hành động của Nga là tạo ra một môi trường gây kinh hoàng, khiếp sợ tột cùng và buộc dân thường phải rời khỏi các khu vực gần tiền tuyến.
Trong khi đó, Nga luôn phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường.

Bình luận (0)