Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) về việc phối hợp xử lý các vi phạm liên quan đến đăng ký, đăng kiểm phương tiện và hoạt động bến bãi tập kết vật liệu xây dựng, trong bốn ngày qua, Tổ công tác liên ngành do Cục CSGT chủ trì đã tổ chức kiểm tra đồng loạt trên tuyến sông Hồng (thuộc tỉnh Hưng Yên) và tuyến sông Tiền (thuộc địa bàn các tỉnh An Giang, Đồng Tháp).

Qua quá trình kiểm tra 29 bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng: Có 3 bến đã hết phép hoạt động. 6 vị trí chưa được công bố cấp phép nhưng vẫn có dấu hiệu tập kết, bốc dỡ hàng hóa. Xử lý 3 trường hợp sử dụng thiết bị xếp dỡ hàng hóa không có đăng ký, đăng kiểm. 2 trường hợp thiết bị đệm chống va không bảo đảm điều kiện an toàn.
Đặc biệt, Tổ công tác cũng đã kiểm tra và xử lý 13 phương tiện thủy nội địa vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, bao gồm: 4 trường hợp không có Giấy đăng ký, 2 trường hợp không có Giấy đăng kiểm, 6 trường hợp hết hạn đăng kiểm và 1 trường hợp sử dụng thiết bị bốc xếp hàng hóa hết hạn kiểm định.
Tổng số tiền xử phạt hành chính đối với các trường hợp vi phạm là 145.500.000 đồng (một trăm bốn mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng).

Kết quả kiểm tra cũng cho thấy một thực trạng đáng lo ngại: nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng hiện không nằm trong quy hoạch của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, một số chủ bến hàng hóa dù đã được phê duyệt quy hoạch nhưng tiến độ thực hiện dự án chậm, chưa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp phép theo đúng quy định.
Tổ công tác liên ngành đã lập biên bản đối với các hành vi vi phạm và kiên quyết yêu cầu các bến hết phép và những vị trí chưa được cấp phép chấm dứt ngay việc tổ chức tập kết, bốc xếp hàng hóa khi chưa đủ điều kiện pháp lý.

Đồng thời, Tổ công tác đề nghị UBND các xã liên quan tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của các bến, bãi; hướng dẫn chủ bến, bãi hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp phép; và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm tái diễn.
Trong thời gian tới, Cục CSGT sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm. Song song đó, Cục CSGT cũng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tự giác chấp hành và kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý, quy hoạch tổng thể nhằm quản lý hiệu quả hơn hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết vật liệu xây dựng trên đường thủy nội địa.
Bình luận (0)