Một bệnh nhân mắc thủy đậu. Ảnh: BVCC
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thời gian gần đây liên tiếp tiếp nhận các trường hợp người trưởng thành mắc thủy đậu diễn tiến nặng, phải điều trị hồi sức tích cực.
Một trường hợp điển hình là bệnh nhân nam 39 tuổi (trú tại Lạng Sơn) nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, nhiễm trùng ổ bụng sau phẫu thuật tắc ruột, trên nền thủy đậu nặng. Sau mổ, các nốt mụn nước lan nhanh toàn thân, kèm tình trạng nhiễm trùng không kiểm soát, tiên lượng xấu.
Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số viêm tăng rất cao, Procalcitonin ở mức nguy kịch, bạch cầu giảm sâu - biểu hiện của suy giảm miễn dịch nghiêm trọng.

Một trường hợp khác là bệnh nhân 20 tuổi (Lào Cai) nhập viện muộn khi virus đã gây suy hô hấp, suy gan cấp, khiến quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn.
Theo các bác sĩ, thủy đậu ở người lớn thường nặng hơn trẻ em, với nguy cơ biến chứng như viêm phổi, hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS), viêm não, nhiễm trùng huyết.
Đáng chú ý, phần lớn các ca nặng đều chưa tiêm vaccine phòng bệnh. Việc thiếu "lá chắn" miễn dịch khiến virus Varicella-Zoster dễ dàng tấn công và gây biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt là ở người có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc ức chế miễn dịch.
Nhiều người bệnh vẫn chủ quan tự điều trị tại nhà, áp dụng các phương pháp dân gian như kiêng tắm, đắp lá hoặc tự ý dùng thuốc chứa corticoid. Những cách này có thể làm suy giảm miễn dịch, tăng nguy cơ nhiễm trùng qua các nốt mụn nước, dẫn đến nhiễm trùng máu và suy đa tạng.
Chuyên gia khuyến cáo, khi có dấu hiệu sốt, mệt mỏi, nổi mụn nước, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm, không tự ý điều trị.
Bên cạnh đó, việc giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ, tránh làm vỡ mụn nước và đặc biệt là tiêm vaccine phòng thủy đậu là biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh.
Các bác sĩ nhấn mạnh, thủy đậu không chỉ là bệnh ngoài da đơn thuần mà có thể trở thành "cuộc chiến sinh tử" nếu chủ quan, đặc biệt ở người trưởng thành.
Bình luận (0)