Một trường hợp điển hình là bệnh nhân N.V.T. (53 tuổi), nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều ở bàn chân trái sau khi bị lưỡi cưa máy cắt cỏ chém trúng khi đang làm vườn. Khám lâm sàng cho thấy, bệnh nhân có vết thương lớn kích thước 12 x 6 cm, đứt gân duỗi các ngón từ II đến V, lộ xương và hạn chế vận động. Người bệnh được chẩn đoán gãy hở xương bàn ngón chân và đứt gân duỗi, nguy cơ mất chức năng bàn chân nếu không can thiệp sớm.
Các bác sĩ Khoa Chấn thương - Chỉnh hình đã nhanh chóng phẫu thuật cấp cứu, làm sạch vết thương, cố định xương gãy bằng đinh Kirschner, đồng thời khâu nối mạch máu, thần kinh và gân cơ để phục hồi tuần hoàn và chức năng vận động. Sau phẫu thuật, bàn chân của bệnh nhân được bảo tồn, dự kiến phục hồi tốt sau thời gian tập vật lý trị liệu.
Theo ThS.BSCKII Phạm Ngọc Tuấn, Phó Trưởng khoa Chấn thương - Chỉnh hình, đa số các ca tai nạn do máy cắt cỏ đều có cơ chế tương tự: lưỡi cắt xoay tốc độ cao, người vận hành chủ quan, không mang giày bảo hộ hoặc kiểm tra máy trước khi sử dụng. Nhiều trường hợp vết thương sâu, nhiễm bẩn, thậm chí phải cắt cụt chi.
Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần tuân thủ nghiêm quy định an toàn lao động, đặc biệt khi sử dụng thiết bị cơ giới. Việc mang giày bảo hộ, kiểm tra máy móc định kỳ và làm việc ở khu vực thông thoáng sẽ giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ tai nạn đáng tiếc.
Bình luận (0)