Hình ảnh tại buổi họp báo - Ảnh: Ngọc An

Chiều ngày 19/01/2026, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức gặp gỡ báo chí, cung cấp thông tin về phương thức, thủ đoạn và giải pháp ngăn chặn loại tội phạm “bắt cóc online” đang gây hoang mang dư luận. Buổi làm việc diễn ra tại hội trường Công an TP Hồ Chí Minh (268 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh), do Đại tá Trần Hồng Minh – Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh chủ trì.
Đáng chú ý, ngoài lực lượng công an và đại diện các đơn vị nghiệp vụ, buổi gặp gỡ còn có sự tham dự của đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Sinh viên và Đoàn Thanh niên các cấp. Theo cơ quan công an, sự phối hợp này nhằm tăng hiệu quả tuyên truyền, phòng ngừa; tập trung bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương là học sinh, sinh viên.
Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, tội phạm “bắt cóc online” thường khai thác thông tin cá nhân và đánh vào tâm lý sợ hãi của nạn nhân. Các đối tượng không giam giữ về mặt thể xác, mà khống chế tinh thần để nạn nhân tự cô lập. Nạn nhân bị yêu cầu cắt liên lạc với gia đình, tạo “hiện trường bắt cóc giả”, sau đó chúng liên hệ người thân để đe doạ, tống tiền.
Thống kê của Công an TP Hồ Chí Minh cho thấy, trong năm 2025 lực lượng chức năng đã can thiệp, giải cứu thành công 52 vụ. Riêng tháng 01/2026 ghi nhận 16 vụ, có xu hướng gia tăng, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Tại buổi làm việc, các cơ quan liên ngành thống nhất tăng cường giải pháp phòng ngừa. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Đoàn Thanh niên sẽ triển khai tập huấn kỹ năng nhận diện lừa đảo trực tuyến cho học sinh, sinh viên; đồng thời phối hợp truyền thông thường xuyên để người dân cập nhật thủ đoạn mới, nâng cao cảnh giác.
Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh khi nhận cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu đe dọa “bắt cóc”; chủ động kiểm tra, liên hệ lại qua kênh chính thống với người thân; tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu và nhanh chóng thông báo cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.
Bình luận (0)