Bảo vệ an ninh sau khi người biểu tình xông vào tòa nhà Lãnh sự quán Mỹ ở Karachi, Pakistan, ngày 1/3/2026 (Ảnh: AP)
Việc lính thủy đánh bộ Mỹ nổ súng vào người biểu tình xông vào lãnh sự quán ở Karachi là một hành động sử dụng vũ lực hiếm hoi tại một cơ quan ngoại giao. Động thái này có thể làm leo thang căng thẳng vốn đã nghiêm trọng ở Pakistan trong bối cảnh các cuộc biểu tình lan rộng ở nước này sau vụ Lãnh tụ tối cao Iran bị ám sát.
Mười người đã thiệt mạng trong ngày 2/3 khi người biểu tình vượt qua bức tường ngoài của khu phức hợp Lãnh sự quán Mỹ ở Karachi sau khi Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei bị ám sát trong các cuộc tấn công vào Iran.
Dựa trên thông tin ban đầu, giới chức Mỹ cho biết vẫn chưa rõ liệu các phát đạn do lính thủy đánh bộ Mỹ bắn ra có trúng vào hoặc khiến người nào tử vong hay không. Họ cũng chưa xác định được liệu có phát súng nào khác được bắn ra từ những người bảo vệ phái bộ ngoại giao - bao gồm cả nhân viên an ninh tư nhân và cảnh sát địa phương hay không.
Đây là lần đầu tiên các quan chức Mỹ xác nhận rằng lính thủy đánh bộ Mỹ đã tham gia vào việc nổ súng vào người biểu tình.
Phát ngôn viên của chính quyền Karachi - ông Sukhdev Assardas Hemnani - xác nhận các nhân viên an ninh đã nổ súng, nhưng không nêu rõ những người này thuộc đơn vị nào.

Biểu tình phản đối vụ ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, tại Karachi, Pakistan, ngày 1/3/2026 (Ảnh: AP)
Hoạt động bảo vệ an ninh thường ngày tại các phái bộ ngoại giao Mỹ thường do các công ty bảo vệ tư nhân và lực lượng địa phương đảm trách. Và sự tham gia của thủy quân lục chiến Mỹ trong vụ việc nổ súng vào người biểu tình trên cho thấy Lãnh sự quán Mỹ đã nhìn nhận mối đe dọa nghiêm trọng như thế nào.
Pakistan là nơi sinh sống của cộng đồng người Shiite lớn thứ hai thế giới sau Iran. Hôm 2/3, Pakistan đã cấm những cuộc tụ tập đông người trên toàn quốc sau khi làn sóng biểu tình phản đối các cuộc tấn công vào Iran lan rộng. 26 người được báo cáo thiệt mạng trên khắp Pakistan.
Những người biểu tình vào ngày 1/3 đã tụ tập bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ ở Karachi - nơi tiếng súng đã vang lên và hơi cay được bắn ra trên các đường phố xung quanh. Video trên mạng xã hội cho thấy một người bắn súng về phía Lãnh sự quán Mỹ và những người biểu tình bị thương bỏ chạy khi tiếng súng vang lên.
Trong khi đó, cảnh sát Karachi nói rằng nhiều phát súng được bắn ra từ bên trong khuôn viên lãnh sự quán.
Thủy quân lục chiến Mỹ đã chuyển các câu hỏi cho quân đội Mỹ, và quân đội Mỹ tiếp tục chuyển các câu hỏi cho Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao Mỹ đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Các lãnh đạo cộng đồng Shia đã kêu gọi tổ chức thêm các cuộc biểu tình ở Lahore và Karachi bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người trên toàn quốc.
Đại sứ quán Mỹ tại Pakistan được đặt tại thủ đô Islamabad, bên cạnh 2 lãnh sự quán khác ở Peshawar và Lahore.
Các tuyến đường dẫn đến Lãnh sự quán Mỹ ở Karachi đã bị phong tỏa với sự hiện diện dày đặc của cảnh sát trong khu vực. Những biện pháp tương tự cũng được áp dụng xung quanh các phái bộ ngoại giao của Mỹ ở Lahore và Islamabad.
Bình luận (0)