Các "chiến binh AI" trên toàn quốc có mặt tại Hà Nội để thi vòng Thực chiến AI Young Guru, ngày 22-23/4.
Sau 4 tháng phát động, học tập và thi sơ loại tại các khu vực, vòng Thực chiến Cuộc thi AI Young Guru - sân chơi ứng dụng AI dành cho học sinh THPT và Trung cấp nghề toàn quốc với sự bảo trợ của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Khoa học & Công nghệ, cùng sự đồng hành của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Đài Truyền hình Việt Nam đã chính thức diễn ra trong 2 ngày 22-23/4 tại Trường Đại học FPT cơ sở Hà Nội. Vòng thi này quy tụ 81 gương mặt xuất sắc nhất được tuyển chọn từ hơn 26.000 thí sinh đến từ 34 tỉnh thành.
Trải qua hai ngày thi đấu căng thẳng, Top 8 đội xuất sắc nhất đến từ các trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội), FPT PolySchool Bà Rịa - Vũng Tàu, THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai), THCS và THPT Dewey (Hà Nội), THPT Thạch Thất (Hà Nội), THPT Nguyễn Công Trứ (TP Hồ Chí Minh), THPT FPT Hà Nội và THPT Số 1 Phù Cát (Gia Lai)
Vòng Thực chiến AI Young Guru đã diễn ra với hình thức "hackathon" kéo dài 20 tiếng. Thí sinh phát triển các ý tưởng ứng dụng AI nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn trong đời sống đã đề xuất từ vòng thi đầu tiên, xây dựng giải pháp và tiến hành thử nghiệm với người dùng. Ban Giám khảo đánh giá sản phẩm và đưa thêm thử thách để các đội cải thiện sản phẩm ngay trong thời gian thi đấu. Nhiều sáng kiến trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ, tài chính, giao thông đô thị, nông nghiệp - thực phẩm, văn hoá - sáng tạo và giáo dục - học tập đã được các em học sinh đưa ra.
Thử thách hackathon kéo dài 20 tiếng liên tục trở thành "bài test" cường độ cao. Các đội không chỉ tập trung phát triển sản phẩm của mình mà còn tham gia đánh giá chéo, tiếp cận sản phẩm của đội khác để đưa ra góp ý, phản biện và trao đổi. Đồng thời, mỗi đội cũng phải chủ động trình bày, chia sẻ để làm rõ ý tưởng và cách triển khai sản phẩm của mình.

Các đội đánh giá chéo, phản biện lẫn nhau về sản phẩm.
Áp lực về thời gian, khối lượng công việc và yêu cầu hoàn thiện sản phẩm trong thời gian ngắn buộc các em phải phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ và đưa ra quyết định nhanh chóng. Tuy nhiên, chính trong môi trường này, học sinh có cơ hội học cách làm việc như một đội ngũ thực thụ: từ tư duy giải quyết vấn đề, tối ưu giải pháp bằng AI đến kỹ năng giao tiếp, phản biện và thích nghi trước thay đổi. Hackathon vì thế không chỉ là một phần thi, mà còn là trải nghiệm thực chiến giúp các em trưởng thành rõ rệt trong cả năng lực chuyên môn lẫn kỹ năng làm việc.

Học sinh trao đổi với ban chuyên môn - là giảng viên của Trường Đại học FPT - trong quá trình hackathon.
Bà Phạm Tuyết Hạnh Hà - Trưởng Ban Công tác học đường Trường Đại học FPT kiêm Trưởng ban tổ chức cuộc thi - cho biết mốc thời gian 20 tiếng đủ để các đội xử lý thử thách, đồng thời đảm bảo tính tập trung và chuyên môn sâu. Bà chia sẻ: "Khoảng thời gian này cũng tạo điều kiện để các em kết nối, làm việc nhóm và tương tác với các đội khác. Chúng tôi tin rằng 20 tiếng đủ để mang lại cho thí sinh những trải nghiệm vừa thử thách, vừa đáng nhớ tại vòng Thực chiến".
Sau khi kết thúc 20 giờ hackathon, 81 thí sinh tiếp tục bước vào thử thách không kém phần căng thẳng: thuyết trình và phỏng vấn trực tiếp trước Hội đồng Ban giám khảo. Tại đây, các đội phải trình bày rõ bài toán, cách tiếp cận và hiệu quả của giải pháp, đồng thời trả lời các câu hỏi phản biện liên quan đến tính khả thi, trải nghiệm người dùng và khả năng phát triển trong thực tế. Phần thi này không chỉ kiểm tra mức độ hoàn thiện của sản phẩm mà còn đánh giá tư duy logic, khả năng bảo vệ quan điểm và bản lĩnh của thí sinh trước áp lực.

Thí sinh thuyết trình, bảo vệ sản phẩm trước ban giám khảo.
Học sinh Nguyễn Trà My, đến từ Trường THPT FPT Tây Hà Nội, cho biết em rất bất ngờ khi lần đầu biết đến một cuộc thi về trí tuệ nhân tạo quy mô lớn như AI Young Guru được tổ chức tại Việt Nam. "Em nhanh chóng đăng ký tham gia vì cho rằng đây là cơ hội tốt để tìm hiểu về AI - một công nghệ mới và ngày càng quan trọng mà trong tương lai ai cũng cần biết cách sử dụng để phục vụ công việc".

Nguyễn Trà My (ngoài cùng bên trái) cho biết 20 tiếng thi đấu rất mệt mỏi, nhưng cả đội đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng 'chiến đấu' với áp lực đó để đạt kết quả tốt nhất.
Top 8 sẽ tiếp tục thi đấu vòng chung kết, dự kiến phát sóng trên VTV vào 3/5 sắp tới. Tại vòng Chung kết, đội đạt giải Nhất sẽ nhận được phần thưởng 100 triệu đồng tiền mặt, 1 chuyến tham quan học tập tại Mỹ và học bổng 100% học phí tại Trường Đại học FPT.
Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng sẽ trao 1 giải Nhì trị giá 50 triệu tiền mặt cùng học bổng 70% học phí 4 năm học tại Trường Đại học FPT cho mỗi học sinh trong đội; 2 giải Ba trị giá 30 triệu tiền mặt cùng học bổng 50% học phí 4 năm học; 4 giải Khuyến khích trị giá 15 triệu cùng học bổng 30% học phí 4 năm học. Các đội tham gia vòng Thực chiến nhưng không lọt vào Top 8 chung kết được ban tổ chức trao 5 triệu tiền mặt.
Cuộc thi là hoạt động hưởng ứng các chủ trương lớn về phát triển nguồn nhân lực số, gắn với Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cũng như Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá giáo dục và đào tạo. AI Young Guru đồng thời phù hợp với các định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục AI và sử dụng AI an toàn, hiệu quả trong dạy và học.
Bình luận (0)