Lo ngại leo thang căng thẳng biên giới sau các vụ nổ đẫm máu tại Ấn Độ và Pakistan

An Khê (Theo CNA, Straits Times)

12/11/2025 14:49 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong vòng 24 giờ, hai vụ nổ kinh hoàng xảy ra liên tiếp tại thủ đô Ấn Độ và Pakistan đã khiến hàng chục người thiệt mạng.

Vụ nổ bom xe trước khu vực tòa án đông đúc ở Islamabad, Pakistan đã khiến 12 người thiệt mạng, ngày 11/11/2025 (Ảnh: AFP)

Vụ nổ bom xe trước khu vực tòa án đông đúc ở Islamabad, Pakistan đã khiến 12 người thiệt mạng, ngày 11/11/2025 (Ảnh: AFP)

Ngày 10/11, một vụ nổ xe hơi xảy ra gần Pháo đài Đỏ - di tích lịch sử nổi tiếng ở trung tâm thủ đô New Delhi - khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và gần 20 người bị thương. Một ngày sau đó, tại thủ đô Islamabad của Pakistan, một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung mình trước khu vực tòa án đông đúc, làm 12 người chết và hàng chục người khác bị thương.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, khi đang ở thăm Bhutan, tuyên bố vụ nổ tại New Delhi là "một âm mưu có chủ đích", đồng thời cam kết sẽ đưa ra xét xử mọi đối tượng liên quan. Ông khẳng định các cơ quan điều tra sẽ làm sáng tỏ toàn bộ vụ việc. Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah cũng yêu cầu các lực lượng chức năng truy lùng từng kẻ đứng sau vụ tấn công. Cơ quan điều tra quốc gia (NIA) đã được giao phụ trách vụ án theo Luật phòng chống hoạt động bất hợp pháp.

Theo điều tra ban đầu, vụ nổ xuất phát từ một chiếc ô tô dừng đèn đỏ gần ga tàu điện ngầm cạnh Pháo đài Đỏ, khu vực có mật độ dân cư cao và là điểm thu hút khách du lịch. Cảnh sát Ấn Độ cho biết đã bắt giữ 7 nghi phạm trong một chiến dịch riêng trước đó, thu giữ nhiều vật liệu nổ và vũ khí, song chưa xác định được mối liên hệ trực tiếp với vụ nổ.

Gia tăng lo ngại leo thang căng thẳng biên giới sau các vụ nổ đẫm máu tại Ấn Độ và Pakistan - Ảnh 1.

Chiều tối 10/11/2025, một vụ nổ xe hơi xảy ra gần cổng số 1 ga tàu điện ngầm Pháo đài Đỏ (Red Fort) ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, tại Pakistan, Thủ tướng Shehbaz Sharif và Tổng thống Asif Ali Zardari nhanh chóng cáo buộc Ấn Độ "hậu thuẫn cho các phần tử khủng bố từ Afghanistan" thực hiện vụ đánh bom ở Islamabad, song không đưa ra bằng chứng. Nhóm phiến quân Taliban Pakistan sau đó nhận trách nhiệm, khiến tình hình càng trở nên phức tạp.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ tối 11/11 đã bác bỏ "các cáo buộc vô căn cứ" từ Islamabad, gọi đây là "chiêu bài quen thuộc nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi các vấn đề nội bộ của Pakistan".

Giới phân tích cho rằng các vụ tấn công này đang "làm nóng" lại căng thẳng giữa hai quốc gia Nam Á có vũ khí hạt nhân. Ông Ajai Sahni, Giám đốc Viện Quản lý Xung đột Ấn Độ, nhận định: "Tuyên bố của lãnh đạo Pakistan có thể khiến nhiệt độ chính trị khu vực tăng cao, song cả hai bên đều hiểu rõ hậu quả của một cuộc đối đầu trực tiếp sau vụ thảm sát Pahalgam".

Trước đó, vụ tấn công khủng bố ở khu vực Pahalgam (do Ấn Độ kiểm soát thuộc vùng Kashmir) hồi tháng 4 năm nay đã khiến 26 người thiệt mạng đã từng dẫn đến bốn ngày giao tranh dữ dội giữa hai nước.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được kiểm soát, chuỗi bạo lực mới này có thể châm ngòi cho một vòng xoáy căng thẳng mới giữa Ấn Độ và Pakistan - hai quốc gia vốn có lịch sử xung đột kéo dài nhiều thập kỷ quanh vấn đề Kashmir.

Tin liên quan

Ấn Độ họp an ninh khẩn cấp sau vụ nổ xe tại New Delhi

Ấn Độ họp an ninh khẩn cấp sau vụ nổ xe tại New Delhi

VTV.vn - Chính phủ Ấn Độ tổ chức cuộc họp an ninh khẩn cấp sau vụ nổ xe nghiêm trọng gần Pháo đài Đỏ, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.