Hình minh họa.
Một phụ nữ 55 tuổi ở Hà Tĩnh được phát hiện tổn thương loạn sản độ cao khi khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Điều đáng chú ý là người bệnh hoàn toàn không có triệu chứng bất thường.
Qua nội soi đại trực tràng, các bác sĩ phát hiện một polyp không cuống kích thước khoảng 2 cm. Sau khi cắt bỏ qua nội soi, kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u tuyến ống có loạn sản độ cao.
Theo TS.BS Ngô Thị Minh Hạnh, Chủ nhiệm Khoa Giải phẫu bệnh lý, loạn sản là tình trạng các tế bào xuất hiện những biến đổi bất thường về cấu trúc và hình thái nhưng chưa xâm lấn xuống các lớp mô bên dưới. Loạn sản độ cao là mức độ nặng nhất, có nhiều đặc điểm gần giống tế bào ung thư nhưng chưa phải ung thư xâm nhập.
Điểm khác biệt quan trọng là các tế bào bất thường vẫn chưa vượt qua màng đáy để lan sang mô lân cận hoặc di căn đến cơ quan khác. Tuy nhiên, đây được xem là tổn thương tiền ung thư và có nguy cơ cao tiến triển thành ung thư nếu không được xử trí kịp thời.
Các chuyên gia cho biết khi có kết quả loạn sản độ cao, người bệnh cần được điều trị sớm thay vì chỉ theo dõi đơn thuần. Tùy vị trí và đặc điểm tổn thương, bác sĩ có thể chỉ định cắt bỏ qua nội soi, vi phẫu, laser hoặc các phương pháp can thiệp phù hợp nhằm loại bỏ hoàn toàn vùng tế bào bất thường.
Theo TS.BS Ngô Thị Minh Hạnh, loạn sản độ cao chính là "giai đoạn vàng" trong phòng chống ung thư. Nếu được phát hiện và điều trị đúng thời điểm, khả năng chữa khỏi rất cao, giúp tránh các phương pháp điều trị phức tạp về sau.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là nội soi tầm soát theo chỉ định. Khi nhận kết quả loạn sản độ cao, không nên quá hoang mang nhưng cũng tuyệt đối không được chủ quan hoặc trì hoãn điều trị.
Bình luận (0)