Cùng với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm cũng đã tăng lên hơn 5,37%, mức cao nhất kể từ năm 2007. Mốc 5% của trái phiếu kỳ hạn 10 năm được giới đầu tư xem là một ngưỡng tâm lý quan trọng đối với hệ thống tài chính, có thể thúc đẩy chi phí vay vốn tăng cao.
Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân khiến lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh, bao gồm lo ngại lạm phát xuất phát từ xung đột tại Trung Đông, thâm hụt ngân sách và nhận định chung cho rằng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách tuần này để đối phó với lạm phát.
Với chính phủ Mỹ, mặt bằng lợi suất cao hơn trong thời gian dài sẽ khiến chi phí vay tăng đáng kể, gây thêm áp lực lên ngân sách. Trong năm tài khóa 2025, chi phí trả lãi của chính phủ Mỹ đã vượt cả chi tiêu quốc phòng.
Hiện giới đầu tư đang đặt câu hỏi liệu 5% có thể tiếp tục là “trần” đối với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm, như từng xảy ra vào năm 2023, hay lần này lợi suất sẽ vượt hẳn ngưỡng đó, mở ra một môi trường vay vốn tương tự những năm 2000. Khi đó, lợi suất từng duy trì trên 5% trong nhiều tháng.
Một số nhà đầu tư thậm chí liên tưởng đến thập niên 1990, khi lợi suất nằm trên mốc 5% trong nhiều năm.
Bình luận (0)